Sôi nổi khí thế thi đua

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sinh hoạt chính trị trên thao trường

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sinh hoạt chính trị trên thao trường

Ngày 19/11/2025, Bộ CHQS phát động đợt thi cao điểm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết, chủ động, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Đại tá Nguyễn Công Khuê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên. Đồng thời, toàn lực lượng phải thi đua đổi mới tư duy, quyết tâm hành động để thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật hằng tháng bảo đảm chặt chẽ. Mỗi tháng, Bộ CHQS tổ chức ít nhất 1 chuyên đề thời sự tổng hợp nhằm thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, sĩ quan. Đồng thời nhiều đơn vị đã linh hoạt đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chính trị chuyên đề, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ quán triệt tốt phương châm "đổi mới tư duy" và "quản lý tư tưởng", 100% cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh, hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị với quân số tham gia đạt 98,8%.

Chiến sĩ Lộc Minh Chiến, Tiểu đội 5, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 chia sẻ: Qua các buổi sinh hoạt, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là động lực để tôi nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân.

Cùng với công tác giáo dục, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thi đua đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Việc thực hiện “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII được các đơn vị cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch hành động rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến; chú trọng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng cơ động và xử trí tình huống. Nhờ đó góp phần nâng tỷ lệ huấn luyện năm 2025 đạt yêu cầu 100%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi của sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp đều đạt trên 76%.

Đồng chí Dương Văn Diện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bắc Sơn cho biết: Thời gian qua, việc tổ chức huấn luyện các lực lượng trên địa bàn xã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Chúng tôi thường xuyên tham mưu thực hiện tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy với làm công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Song song với đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 1657 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới được các đơn vị xác định là khâu đột phá. Các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu; gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Trong khí thế thi đua diễn ra sôi nổi, LLVT tỉnh đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Tinh thần đoàn kết, chủ động, dám nghĩ, dám làm là nền tảng vững chắc để LLVT tỉnh tiếp tục tăng tốc, bứt phá, lập thành tích thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, góp phần giữ vững ổn định, bình yên và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

THU HIỀN - THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-noi-khi-the-thi-dua-5071295.html