Sôi nổi các hoạt động trong ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông

Sáng nay (7/12), Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2019.

Sáng nay (7/12), Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2019. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Mông gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế, xã hội.

Sôi nổi các hoạt động trong ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên.

Ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV được tổ chức tại bản Loọng Luông, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là đồng bào dân tộc Mông đến từ 11 xã trên địa bàn.

Ngay trong sáng nay nhiều hoạt động chính sôi nổi đã diễn ra như: các hoạt động cộng đồng (ném Pa Pao, múa khèn, múa ô, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc); giao lưu văn hóa văn nghệ; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian (kéo co, giã bánh dày, tù lu, hát ống, hát lấy hơi dài) và hoạt động trưng bày các gian hàng phô diễn kỹ năng, làm sản phẩm nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mông (rèn, đan lát, dệt vải lanh)… thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và du khách thập phương đến tham dự.

Ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, Trưởng ban tổ chức ngày hội cho biết: Đây là hoạt động thiết thực tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

"Qua những lần tổ chức trong đồng bào, chúng tôi cảm nhận mọi đường lối, chủ trương của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện và thực hiện các chương trình dự án, ổn định dân cư tại cơ sở được đồng bào chấp hành rất tốt. Thông qua các hoạt động, loại hình văn hóa như thế này, việc gìn giữ những nét văn hóa, những hoạt động ở cơ sở rất sôi nổi. Nội dung này chúng tôi đã đưa vào nghị quyết, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện 2 năm tổ chức một lần được đông đảo nhân dân rất nhiệt tình ủng hộ" - ông Bùi Hải Bình cho biết./.

Vũ Lợi/VOV - Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/soi-noi-cac-hoat-dong-trong-ngay-hoi-giao-luu-van-hoa-dan-toc-mong-987276.vov