Sôi động chợ xuân ngoại thành
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khắp ngoại thành Hà Nội rộn ràng không khí hội chợ xuân.
Từ hoa, cây cảnh, nông sản an toàn đến sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), đặc sản vùng miền, các không gian mua sắm, trải nghiệm được tổ chức đồng loạt vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa giúp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp Thủ đô tiêu thụ sản phẩm, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Người dân lựa chọn sản phẩm tại không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, sản phẩm OCOP ở xã Phúc Lộc.
Không gian đậm sắc xuân
Trong những ngày này, tại nhiều xã thuộc thành phố Hà Nội diễn ra hàng loạt hội chợ xuân với quy mô, hình thức phong phú, đa dạng mặt hàng phục vụ Tết như hoa, cây cảnh, đồ trang trí, nông sản, thực phẩm thiết yếu, đồ uống, hàng tiêu dùng… Đáng chú ý, nhiều sản phẩm tham gia hội chợ đã được chứng nhận OCOP hoặc là đặc sản vùng miền có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng. Không chỉ là nơi mua bán, các hội chợ xuân còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa an toàn, giá cả ổn định trong dịp cao điểm cuối năm; đồng thời mở ra cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp... Không gian hội chợ được tổ chức bài bản, gắn mua sắm với trải nghiệm văn hóa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đậm sắc xuân...
Tiêu biểu trong chuỗi hoạt động phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 là không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, sản phẩm OCOP, diễn ra từ ngày 9 đến 13-2-2026 tại đình Vân Cốc (xã Phúc Lộc) với chủ đề “Xuân đoàn kết”. Hội chợ có sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp, hợp tác xã với quy mô khoảng 100 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày đa dạng nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng thiết yếu, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Thủ đô và các địa phương. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, góp phần làm sôi động thị trường mua sắm trước thềm năm mới.
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Nam (xã Phúc Lộc) Doãn Văn Thắng cho biết, hợp tác xã hiện có hơn 120ha chuối được trồng theo quy trình VietGAP. Để nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm, hợp tác xã không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, từ khâu chăm sóc, bón phân hữu cơ, che buồng chuối đến thu hoạch và xử lý chín bằng công nghệ giấm lạnh, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Tham gia hội chợ, hợp tác xã mong muốn tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn và tìm kiếm thêm đối tác cho đầu ra chuối Vân Nam...
Ngoài ra, hội chợ tại Phúc Lộc còn quy tụ nhiều đặc sản quen thuộc như bưởi Diễn, bưởi Tam Vân, rau thủy canh, bánh, mứt, kẹo truyền thống và hàng tiêu dùng thiết yếu. Chị Trần Thị Vân Anh, người dân địa phương cho biết: “Chỉ cần một buổi đi hội chợ là gia đình tôi có thể sắm sửa tương đối đầy đủ cho Tết. Không gian trang trí rất xuân, đi mua sắm mà thấy rộn ràng, háo hức hơn hẳn”.
Không khí mua sắm cuối năm cũng trở nên sôi động tại cụm 4 Thọ Xuân (xã Liên Minh), nơi Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND xã Liên Minh khai trương không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu gắn với Hội chợ hoa xuân. Tại đây trưng bày, kinh doanh đa dạng hoa, cây cảnh; khu tiểu cảnh trang trí phục vụ người dân chụp ảnh lưu niệm cùng nhiều gian hàng giới thiệu nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng thiết yếu... Sản phẩm tham gia hội chợ đều được kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc, giữ giá cả ổn định, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
“Đòn bẩy” xúc tiến thương mại
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, những năm qua, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thông qua đầu tư nguồn lực, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát huy thế mạnh nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái gắn với bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Những định hướng này góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hiện nay, Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó 337 làng nghề đã được UBND thành phố công nhận. Trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội cũng là một trong những ngành nghề truyền thống mang lại giá trị kinh tế cao, đóng góp tích cực cho thị trường Tết. Cùng với đó, Chương trình OCOP của Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, thành phố có 3.531 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm 5 sao, 31 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.584 sản phẩm 4 sao và 1.907 sản phẩm 3 sao. Sản phẩm OCOP ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường, từng bước vươn ra thị trường quốc tế...
Còn Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức hoạt động phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở triển khai chuỗi chương trình không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết; đồng thời là điểm trải nghiệm văn hóa, góp phần lan tỏa không khí Tết cổ truyền, tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Từ góc độ địa phương, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu khẳng định, phát triển thương mại, dịch vụ gắn với quảng bá văn hóa và du lịch là hướng đi trọng tâm. Tại các hội chợ, không gian trưng bày được triển khai nghiêm túc, an toàn, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chất lượng hàng hóa... đang góp phần xây dựng hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp của địa phương. Việc tổ chức đồng loạt hội chợ xuân, không gian trưng bày sản phẩm tại ngoại thành còn góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, tạo không khí rộn ràng để người dân được đón Tết vui hơn, đủ đầy hơn...
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/soi-dong-cho-xuan-ngoai-thanh-733284.html












