So sánh lạm phát tại các nước G20 năm 2024 với đỉnh dịch Covid-19

Một trong những hậu quả lớn nhất của đại dịch Covid-19 là lạm phát cao. Tại nhiều quốc gia, tỷ lệ lạm phát chạm mức hai con số, cao hơn đáng kể so với mức mục tiêu thường là khoảng 2-3% của các ngân hàng trung ương...

Đồ thị thông tin dưới đây so sánh lạm phát tại các quốc gia thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tháng 2/2024 với giai đoạn đỉnh dịch Covid-19, dựa trên dữ liệu từ Trading Economics

Không giống các nước G20 khác, Argentina vẫn đang chứng kiến lạm phát tăng mạnh kể cả sau khi đại dịch qua đi, chủ yếu do tình trạng in tiền ồ ạt. Thực phẩm là nhóm có mức tăng giá mạnh nhất tại quốc gia này, khi các mặt hàng thực phẩm có mức tăng dao động từ 40-70% chỉ trong một tháng từ tháng 7 đến tháng 8/2023.

Ghi chú: Không có số liệu về đỉnh dịch tại Argentina.

Ngọc Trang

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/so-sanh-lam-phat-tai-cac-nuoc-g20-nam-2024-voi-dinh-dich-covid-19.htm