Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội: Kiểm tra công tác phục hồi chăn nuôi, thủy sản tại xã Trung Giã
Sáng 16-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội đi kiểm tra công tác phục hồi chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã Trung Giã sau ảnh hưởng của cơn bão số 10, 11.
Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt trên địa bàn xã.



Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cơ sở. Ảnh: Ánh Dương
Tại thôn Lai Sơn, ông Nguyễn Văn Vỹ, chủ trang trại chăn nuôi gà thông tin với đoàn công tác: Gia đình đã có sự chuẩn bị, di chuyển đàn gà lên khu vực cao tránh ngập, bố trí nơi nhốt gà cao hơn so với thời điểm bão Yagi 50cm. Nhưng thực tế, nước dâng lên quá nhanh, toàn bộ trang trại chăn nuôi gà nơi thấp nhất bị ngập tới 3-4m, nơi cao nhất bị ngập hơn 1m, khiến 9.939 con gà bị chết. Gia đình ông Vỹ cũng đã thực hiện tiêu hủy gà bằng biện pháp chôn lấp tại khu đất trống của trang trại.

Cán bộ thôn Đô Tân, xã Trung Giã cho biết, nước dâng ngập 2m từ mặt đường lên cột điện, đồng ruộng ngập sâu 3-4m. Ảnh: Ánh Dương


Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội kiểm tra thực tế tại các khu đồng ở xã Trung Giã bị ảnh hưởng bởi ngập úng. Ảnh: Ánh Dương
Khu đồng của các thôn Đô Tân, An Lạc, Hòa Bình cũng trong tình trạng bị ngập nước sâu tới 3-5m, dẫn đến lúa, hoa màu, cây cối bị ngập, úng, hỏng.
Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 10, 11 và mưa lũ, mực nước sông Cầu và sông Công lên nhanh, trong 2 ngày 9 và 10-10, toàn xã có 7 tuyến đường bị ngập sâu từ 1-3m; trụ sở UBND xã và nhiều khu vực thuộc 18 thôn trên địa bàn bị cô lập hoàn toàn, việc di chuyển phải bằng xe chuyên dụng của quân đội; 4.042 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 1 nhà sập, 1 nhà tốc mái; nhiều tài sản như tivi, tủ lạnh, máy móc, hàng hóa… bị hỏng; sạt đê cấp 4 khoảng 50m; 30 cống và 5km đường bị hỏng, 50m đường sắt bị cuốn trôi đất nền…
Về sản xuất nông nghiệp: 378ha lúa, 50ha rau màu, 150 chậu cây cảnh, 92ha cây lâu năm, 2.926 con lợn, 37.730 con gia cầm, 60ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị trôi. Tổng thiệt hại trên địa bàn xã khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện tại, xã đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các vùng bị ngập sau lũ lụt; tiếp tục đánh giá thiệt hại về sản xuất nông nghiệp để đề xuất hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng; xây dựng kế hoạch và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, nhằm bảo đảm an sinh xã hội; kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, ngập úng, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản; khảo sát, lập phương án sửa chữa khẩn cấp các tuyến giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước bị sạt lở, hư hỏng nặng…

Các đại biểu nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ánh Dương
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị: Trạm Dịch vụ nông nghiệp Sóc Sơn, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và Thú y Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội, lãnh đạo xã Trung Giã đã trao đổi những vấn đề liên quan: Công tác vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh trên động vật nuôi, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão; thực hiện các thủ tục theo quy định để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại về chăn nuôi, thủy sản, cây trồng…

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu. Ảnh: Ánh Dương
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường đề nghị xã Trung Giã quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường; sớm có giải pháp, mô hình mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; chú trọng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt và thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân sau thiên tai.