Cần cân nhắc trước khi yêu cầu Tòa án phân chia tài sản khi ly hôn

Bạn đọc hỏi: Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2006. Hiện chúng tôi có 3 con chung, cháu lớn sinh 2008, cháu nhỏ nhất sinh 2014. Về tài sản lớn, chúng tôi có ngôi nhà trên nền đất diện tích gần 400m2; 2 xe ô tô và công ty (tôi sở hữu 10% vốn, chồng tôi sở hữu 90% vốn). Hơn 2 năm nay, do bất đồng nhiều vấn đề, vợ chồng tôi xác định không thể tiếp tục cuộc hôn nhân. Mới đây, chồng tôi viết đơn ly hôn yêu cầu tôi ký nhưng tôi không ký. Lý do, trong đơn chồng tôi nói con cái và tài sản chung vợ chồng tự thỏa thuận phân chia, không yêu cầu tòa án giải quyết. Trong khi đó, thực tế anh ấy luôn miệng nói nếu ly hôn tôi và các con phải ra đi tay trắng vì hầu hết tài sản trong gia đình đều do anh ta làm ra. Hàng tháng, chồng tôi sẽ chu cấp tiền để các con tôi được ăn học đàng hoàng, đầy đủ. Xin hỏi luật sư, quy định của pháp luật về ly hôn là như thế nào? Nếu tôi không ký vào đơn ly hôn, chồng tôi có đơn phương ly hôn được không? Trường hợp tòa giải quyết ly hôn thì vấn đề con cái, tài sản chung sẽ được xử lý, phân chia ra sao? Nguyễn Quỳnh Anh (Hà Nội)

Không đứng tên sổ đỏ, sau ly hôn có được chia không?

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất không phụ thuộc vào việc ai đứng tên trong sổ đỏ, mà dựa vào nguồn gốc hình thành và thời điểm hình thành của tài sản.