Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại nhiều nước

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ Y tế Bra-xin ngày 25-3 cho biết, số người mắc Covid-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã vượt mức 100 nghìn ca, cao nhất từ trước đến nay. Mê-hi-cô có số người chết do Covid-19 cao thứ ba thế giới, vượt mức 200 nghìn người.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ Y tế Bra-xin ngày 25-3 cho biết, số người mắc Covid-19 tại nước này trong 24 giờ qua đã vượt mức 100 nghìn ca, cao nhất từ trước đến nay. Mê-hi-cô có số người chết do Covid-19 cao thứ ba thế giới, vượt mức 200 nghìn người.

Các nước lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh tới.

Tại châu Âu, Ru-ma-ni siết chặt các biện pháp để phòng dịch. Các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa sớm hơn và người dân bị hạn chế đi lại. Tại Đức, trong 24 giờ, gần 22.300 ca mắc mới được ghi nhận. Thủ tướng Đức A.Méc-ken cảnh báo, châu Âu có nguy cơ đối mặt “đại dịch mới”, do biến thể được phát hiện đầu tiên ở Anh.

Liên hiệp châu Âu (EU) lại cảnh báo sẽ cấm xuất khẩu vắc-xin ngừa Covid-19 với số lượng nhất định, nhằm bảo đảm nguồn cung cho khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en kêu gọi các hãng dược phân phối vắc-xin theo đúng hợp đồng với EU.

Tại châu Á, Hàn Quốc gia hạn quy định giãn cách xã hội thêm hai tuần, từ ngày 28-3 tới. Theo đó, cấm các cuộc tụ họp hơn năm người ở thủ đô và vùng lân cận. Hiện số ca nhiễm mới ở nước này duy trì ở mức từ 300 đến 400 ca/ngày.

Ô-xtrây-li-a thông báo phát hiện tại bang Quin-xlen biến thể của vi-rút gây Covid-19. Chủng mới được phát hiện thông qua xét nghiệm đối với những người nhập cảnh từ Pa-pua Niu Ghi-nê.

Bộ Y tế I-xra-en cho biết, đến ngày 25-3, hơn 4,65 triệu người I-xra-en được tiêm đủ hai mũi vắc-xin ngừa Covid-19, chiếm hơn 50% dân số. Hơn 5,2 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin.

Tại châu Phi, Ghi-nê Bít-xao kéo dài “tình trạng thảm họa” trên cả nước thêm 30 ngày, đến ngày 25-4 tới. Tuy nhiên, một số hoạt động thể thao, văn hóa và tôn giáo được phép nối lại, với điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định y tế.

Ủy ban kế hoạch cấp cao và Viện thống kê Ma-rốc cho biết, dịch Covid-19 khiến tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng ở nước này thêm nghiêm trọng. Cụ thể, tỷ lệ nghèo đói tăng gấp bảy lần, riêng ở khu vực thành thị, tăng tới 14 lần.

Theo worldometers.info, đến tối 26-3, thế giới có hơn 126,1 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 2,76 triệu người chết; hơn 101,7 triệu người đã khỏi bệnh. Mỹ có nhiều ca mắc nhất, với hơn 30,7 triệu người.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/so-ca-mac-covid-19-tang-manh-tai-nhieu-nuoc-639932/