Sinh viên châu Á đổi hướng ngành học

Sinh viên châu Á tại Vương quốc Anh đang chuyển dịch từ các ngành học truyền thống sang các khóa hướng nghiệp.

Sinh viên châu Á học chăm sóc sức khỏe tại Anh.

Sinh viên châu Á học chăm sóc sức khỏe tại Anh.

Xu hướng phổ biến nhất hiện nay là Khoa học máy tính và Chăm sóc sức khỏe.

Đầu tháng 8, nền tảng du học Apply Board công bố dữ liệu tuyển sinh quốc tế tại Vương quốc Anh vào năm 2023 - 2024 và chỉ ra xu hướng chuyển dịch ngành học mạnh mẽ ở nhóm sinh viên châu Á.

Cụ thể, thay vì lựa chọn các ngành học “truyền thống” đối với du học sinh như kinh tế, tài chính…, nhóm sinh viên châu Á đã chuyển sang lĩnh vực khoa học máy tính và chăm sóc sức khỏe. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở sinh viên đến từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Philippines và Sri Lanka.

Trong nhóm sinh viên Ấn Độ, gần 1/4 lựa chọn khóa học về máy tính và CNTT hoặc y tế, sức khỏe. Dù kinh doanh và luật vẫn là ngành phổ biến nhất, sự quan tâm của sinh viên đến kỹ thuật đã giảm đáng kể từ 12% vào năm học 2019 - 2020 xuống còn 7% vào năm học 2023 - 2024.

Hơn 50% sinh viên từ Pakistan vẫn tiếp tục theo đuổi ngành kinh doanh và luật, nhưng ngành máy tính và CNTT hiện chiếm 13% số lượng tuyển sinh, trong khi số lượng tuyển sinh ngành kỹ thuật đang giảm.

Nepal đã chứng kiến một trong những thay đổi mạnh mẽ nhất. Trong năm học 2023 - 2024, 15% du học sinh Nepal chọn ngành Máy tính và CNTT. Con số này tăng gấp 10 lần so với năm học 2019 - 2020.

Sinh viên Bangladesh cũng đi theo con đường này, với 12% hiện nay lựa chọn các chương trình máy tính và CNTT, tăng từ 9% so với 4 năm trước.

Y tế và sức khỏe cũng là những ngành được 38% du học sinh Philippines lựa chọn. Con số tăng gần gấp 3 lần so với năm học 2019 - 2020 và là mức tăng cao nhất trong nhóm sinh viên quốc tế mới phát triển tại Vương quốc Anh.

Tại Sri Lanka, 15% sinh viên nhập học mới tại Vương quốc Anh chọn ngành Máy tính và CNTT vào năm học 2023 - 2024, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu.

Còn theo dữ liệu gần đây của Chính phủ Anh, tính đến tháng 6/2025, 4,7 nghìn sinh viên quốc tế nộp đơn vào các chương trình điều dưỡng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Những thay đổi này cho thấy sinh viên ngày càng nhận thức rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động Anh. Ngành công nghệ, hiện có giá trị hơn 1,2 nghìn tỷ bảng Anh, tiếp tục mở rộng, trong khi Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Báo cáo của Apply Board đánh giá xu hướng trên vừa mang lại cơ hội vừa là rủi ro cho Vương quốc Anh. Ở mặt thuận lợi, các trường đại học có thể đạt mục tiêu tuyển sinh đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực thế mạnh. Tuy nhiên, nó ảnh hưởng đến khả năng duy trì và phát triển của các lĩnh vực đào tạo truyền thống.

Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ ra đào tạo khoa học máy tính và chăm sóc sức khỏe cũng là xu hướng phổ biến tại khu vực châu Á như Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hàn Quốc… Vì vậy, các cơ sở giáo dục Vương quốc Anh sẽ phải cạnh tranh để thu hút tuyển sinh từ khu vực này.

Y tế, y học, máy tính và công nghệ thông tin chiếm hơn 1/5 tổng số lượng lao động quốc tế mới tại Vương quốc Anh vào năm 2024. Con số đã tăng dần trong 5 năm qua, kéo theo đó là nhu cầu học tập. Trong khi đó, số lượng tuyển sinh vào các ngành nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn đã giảm gần 5% kể từ năm học 2019 - 2020.

Theo THE

Tú Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-chau-a-doi-huong-nganh-hoc-post742793.html