Singapore và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
Ngày 10/10, Singapore và New Zealand đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, cam kết hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực - từ thương mại, an ninh đến năng lượng và chuỗi cung ứng.
Theo Straits Times, thỏa thuận nâng cấp quan hệ được Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và cùng người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon ký ngày 10/10 tại Auckland, đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 25 năm kể từ khi hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đầu tiên của Singapore – văn kiện đặt nền móng cho hàng loạt sáng kiến hợp tác sau này như Hiệp định Thương mại Tự do Thái Bình Dương P4, tiền thân của CPTPP.
Phát biểu tại buổi họp báo sau lễ ký kết, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra giai đoạn hợp tác “tham vọng và sáng tạo hơn”, với 72 sáng kiến cụ thể trong thập niên tới. Singapore – New Zealand sẽ thiết lập hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường liên kết đầu tư và thị trường vốn, đồng thời xây dựng quan hệ chiến lược về an ninh lương thực.
Hai bên cũng đang nghiên cứu quan hệ đối tác kinh tế xanh đa quốc gia, dựa trên kinh nghiệm hợp tác trong Hiệp định Kinh tế Số (DEPA) năm 2020 – sáng kiến do Singapore, New Zealand và Chile đồng sáng lập. Hàn Quốc đã gia nhập Depa năm 2024, trong khi Canada, Trung Quốc, Costa Rica, El Salvador, Peru, Ukraine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã nộp đơn xin gia nhập.
Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh Singapore và New Zealand tuy nhỏ về diện tích nhưng “luôn tiên phong trong việc đặt ra chuẩn mực hợp tác mới cho khu vực”.
“Singapore sẽ tận dụng vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2027 để thúc đẩy hợp tác ASEAN – New Zealand, đưa hai khu vực Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương xích lại gần nhau hơn,” ông Wong phát biểu.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và người đồng cấp New Zealand Christopher Luxon tại Auckland ngày 10/10. Ảnh: Facebook/@Lawrence Wong
Về phần mình, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Singapore là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand tại Đông Nam Á, nơi đặt trụ sở khu vực của nhiều doanh nghiệp New Zealand. Ông Luxon mô tả Singapore là “một cường quốc đổi mới”, đồng thời cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ giúp hai nước tăng đầu tư khoa học, kết nối các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học và sản xuất tiên tiến.
Singapore - New Zealand cũng đạt thỏa thuận thương mại hàng thiết yếu, mang tính ràng buộc pháp lý nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm, nhiên liệu và dược phẩm không bị gián đoạn “ngay cả trong khủng hoảng”. “Đây là biểu tượng của lòng tin sâu sắc giữa hai quốc gia nhỏ nhưng năng động,” Thủ tướng New Zealand nhận định.

Cuộc họp giữa các quan chức Singapore (trái) và New Zealand ngày 10/10. Ảnh: Facebook/@Lawrence Wong
Thủ tướng Lawrence Wong có chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 9 đến 11/10. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông tới New Zealand kể từ khi nhậm chức năm ngoái. Ngày mai (11/10), Thủ tướng Lawrence Wong sẽ tham dự buổi gặp mặt cộng đồng người Singapore tại Auckland nhằm kỷ niệm 60 năm Quốc khánh của Singapore.