Serbia ký thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc

Theo hiệp định thương mại tự do mới, hơn 10.000 sản phẩm của Serbia và gần 9.000 sản phẩm của Trung Quốc sẽ được hưởng lợi.

Tổng thống Serbia Aleksander Vucic (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh bên lề hội nghị về sáng kiến Vành đai và Con đường. Ảnh: EPA

Theo mạng tin châu Âu EurActiv.com ngày 18/10, Serbia và Trung Quốc đã ký một số hiệp định song phương để tăng cường hợp tác, quan trọng nhất là hiệp định thương mại tự do, theo đó thuế hải quan sẽ không còn áp dụng đối với các sản phẩm của Serbia và Trung Quốc kể từ khi hiệp định có hiệu lực vào cuối mùa xuân năm 2024.

Thay vì tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiến trình Berlin ở Tirana vào đầu tuần này, Tổng thống Aleksander Vucic đã tới Trung Quốc để ký một số thỏa thuận. Sự vắng mặt của Tổng thống Vučić làm dấy lên tin đồn trong các nhà ngoại giao EU rằng ông không muốn đối mặt với những câu hỏi khó về vụ tấn công khủng bố ngày 24/9 ở phía Bắc Kosovo, các biện pháp có thể có từ EU và những lời kêu gọi cắt giảm quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Với sự có mặt của ông Vučić và người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình, bốn thỏa thuận đã được ký kết tại Bắc Kinh. Các bên cũng nhất trí một thỏa thuận khung cho dự án xây dựng đường cao tốc và một thỏa thuận hiện đại hóa mạng lưới cố định, cùng với một nghị định thư về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Trung Quốc - Serbia “Mihajlo Pupin” ở Serbia.

Theo hiệp định thương mại tự do mới, hơn 10.000 sản phẩm của Serbia và gần 9.000 sản phẩm của Trung Quốc sẽ được hưởng lợi, nghĩa là khi thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau, công dân Serbia và Trung Quốc sẽ không còn phải trả thuế hải quan đối với các sản phẩm này.

Liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng ở Serbia, Bộ Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Xây dựng nước này đã ký ba thỏa thuận thương mại với các công ty Trung Quốc. Các thỏa thuận bao gồm việc xây dựng đường cao tốc “Osmeh Vojvodine”, dự kiến khởi công trong vài tháng tới, với giấy phép đã được cấp cho 5,5 km đầu tiên.

Trong khi thỏa thuận thứ hai được ký kết để xây dựng đường cao tốc dài 105 km nối Belgrade, Zrenjanin và Novi Sad, thì thỏa thuận thứ ba liên quan đến việc mua 5 đoàn tàu cao tốc của Trung Quốc với giá 54 triệu euro.

Liên quan đến việc xuất khẩu nông sản từ Serbia, Bộ trưởng Nông nghiệp Serbia Jelena Tanasković đã ký thỏa thuận với Trung Quốc nhằm hài hòa hóa việc xuất khẩu táo từ Serbia. Bà chỉ ra rằng các cuộc đàm phán về vấn đề này đã kéo dài 6 năm.

Tại Trung Quốc, một hợp đồng cũng đã được ký với công ty Trung Quốc Huawei cho giai đoạn thứ ba trong việc hiện đại hóa mạng cố định của Telekom Srbija. Theo Vladimir Lučić, Giám đốc công ty, đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình hiện đại hóa mạng cố định.

Sau cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Vucic cho biết cuộc thảo luận diễn ra thân thiện và đề cập đến tất cả các vấn đề quan trọng. “Chúng tôi nhận được sự thông cảm tuyệt đối từ phía Trung Quốc, đặc biệt là về Kosovo. Chúng tôi đã thảo luận về kết nối cơ sở hạ tầng, tăng số lượng đầu tư và thiết lập thêm các đường bay”, ông Vicic thông báo.

“Hiệp định thương mại tự do có ý nghĩa rất lớn; chúng tôi cần phát triển mạnh ngay cả trước khi vào EU. Chúng tôi mong muốn thỏa thuận này có hiệu lực trước tháng 5 hoặc tháng 6 năm tói. Tôi rất tự hào về điều đó. Công nghệ kỹ thuật số và đổi mới đang giúp tăng tốc hợp tác trong các lĩnh vực này”, nhà lãnh đạo Serbia nói thêm.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/serbia-ky-thoa-thuan-thuong-mai-tu-do-voi-trung-quoc-20231019075736629.htm