Chuyến thăm chính thức Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính lịch sử. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và đưa hợp tác Việt Nam-Senegal đi vào chiều sâu và thực chất hơn.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Morocco và Senegal từ ngày 22 đến 30/7/2025.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Senegal El Malick Ndiaye, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Morocco Rachid Talbi Alami, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ thăm chính thức Senegal và Morocco, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6, tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 22-30/7/2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ; thăm chính thức Morocco và Senegal từ ngày 22 - 30/7.
'Đối thoại, minh bạch, tiến bộ' - đó là dòng slogan nổi bật trên trang web của Quốc hội Senegal. Đúng với tôn chỉ mục đích hành động, Quốc hội Senegal đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của chính phủ, đại diện cho nguyện vọng của người dân và là trái tim của nền dân chủ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang vừa trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 (IPU6), tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, thăm chính thức Cộng hòa Senegal, Vương quốc Marocco.
Theo Đại sứ Trần Quốc Khánh, chuyến thăm chính thức Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính lịch sử.
Paris đã bàn giao 2 căn cứ quân sự Pháp cuối cùng tại Senegal cho chính quyền Dakar, đánh dấu kết thúc 65 năm hiện diện quân sự tại quốc gia Tây Phi này.
Ngày 17/7, Pháp đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Senegal, quốc gia Tây Phi cuối cùng mà nước này duy trì sự hiện diện quân sự thường trực.
Chiều 17/7, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin và giải đáp nhiều nội dung được các cơ quan truyền thông quan tâm.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hải quân Senegal vừa chặn giữ 201 người di cư đến từ khu vực Tây Phi trên tuyến đường vượt Đại Tây Dương đến châu Âu, một trong những tuyến di cư trái phép nguy hiểm nhất thế giới.
Khaby Lame, nhà sáng tạo nội dung người Ý gốc Senegal, sở hữu tài khoản TikTok với hơn 162 triệu người theo dõi, đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tạm giữ tại sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas, bang Nevada vào ngày 6/6.
Ngày 24/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga diễn ra lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Điểm then chốt trong đề xuất là việc mở rộng khái niệm 'quốc gia thứ ba an toàn,' cho phép các quốc gia thành viên bác đơn xin tị nạn nếu người xin có thể nhận được 'bảo hộ hiệu quả' ở quốc gia khác.
Các đại biểu Senegal đánh giá cao kinh nghiệm cũng như tiềm lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam và mong muốn tìm kiếm đối tác để cùng đầu tư sản xuất, chế biến hàng hóa tại Senegal...
Tổng thống Senegal vừa tuyên bố Mali, Burkina Faso và Niger được tự do đưa ra lựa chọn của riêng họ, đồng thời đảm bảo rằng ông đã làm mọi cách để đưa những nước này trở lại ECOWAS.
Algeria, Senegal và Cộng hòa Chad mới đây đã đưa ra các tuyên bố phản đối về những phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước giới ngoại giao quốc gia châu Âu này hôm 6/1 ở Điện Elysee.
Vị vua này đã cưới hơn 500 người vợ trong đời và có tổng cộng 867 người con, trung bình mỗi năm ông có thêm gần 20 đứa con. Ông là ai?
Trong bài phát biểu chào năm mới ngày 31/12, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye cho biết, năm 2025 sẽ chấm dứt mọi hiện diện quân sự nước ngoài tại quốc gia Tây Phi này.
Chính phủ Senegal ngày 27/12 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả căn cứ quân sự nước ngoài nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cho việc rút quân.
Ngày 3/12, trong bối cảnh thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ chế độ nô lệ, Đảo Goreé của Senegal tiếp tục là điểm đến thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế.
Ngày 29/11, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye tuyên bố có ý định tìm cách đưa quân đội Pháp ra khỏi lãnh thổ của quốc gia Tây Phi này.
Trong bức thư gửi chính quyền Senegal, Tổng thống Macron thừa nhận sự thật đau lòng này ngay trước dịp kỷ niệm 80 năm sự kiện Thiaroye.
Đảng Pastef cầm quyền ở Senegal tuyên bố đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 17/11.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/11 tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận đánh bắt cá với Senegal, nêu rõ mối lo ngại trước tình trạng kiểm soát lỏng lẻo khiến việc khai thác cá diễn ra không bền vững và ảnh hưởng nặng nề đến nguồn lợi biển địa phương.
Trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Senegal đến châu Âu ngày càng gia tăng, ngày 16/10, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 30 triệu euro (32,6 triệu USD).
OIF hết sức coi trọng vai trò và vị trí của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ; hoan nghênh việc Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với các nước châu Phi trong việc tự chủ lương thực, xóa đói giảm nghèo.
Việc mới đây Hải quân Senegal trục vớt được 30 thi thể từ một chiếc thuyền trôi dạt cách bờ biển thủ đô Dakar khoảng 70km, một lần nữa báo động về tình trạng vô cùng nguy hiểm đối với người nhập cư vào châu Âu bằng đường biển.
Nền tảng đầu tư tác động y tế mới, một quan hệ đối tác mang tính bước ngoặt giữa các ngân hàng phát triển đa phương, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết về các nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu ở những cộng đồng dễ bị tổn thương và chưa được phục vụ đầy đủ, qua đó giúp xây dựng khả năng phục hồi nhanh trước các mối đe dọa.
Ngày 23/9, quân đội Senegal cho biết hải quân nước này đã trục vớt được ít nhất 30 thi thể từ một chiếc thuyền trôi dạt cách bờ biển thủ đô Dakar khoảng 70 km.
Sau 6 tháng lên nắm quyền, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đang đối mặt với khó khăn khi phải thực hiện những điều đã hứa trước cử tri trong quá trình vận động tranh cử và khi lên nhậm chức Tổng thống.
Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye hôm 12/9 tuyên bố giải tán Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số và ấn định cuộc bầu cử lập pháp mới vào ngày 17/11.
Ngày 10/9, Hải quân Senegal cho biết ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi thị trấn Mbour, phía Tây nước này, ngày 8/9.
Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko hôm 4/9 cho biết, trong những ngày tới, Tổng thống mới của nước này sẽ giải tán Quốc hội do phe đối lập chi phối và phát động chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng.
Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko ngày 1-9 đã cáo buộc người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục tiến hành cuộc chiến ở Gaza vì mục tiêu chính trị cá nhân và đề nghị cô lập Israel, để chấm dứt 'hành động tàn bạo được một số nước phương Tây bảo trợ'.
Ngày 29/8, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã yêu cầu châu Âu hỗ trợ thêm trong quá trình giải quyết bất ổn ở khu vực Sahel.
Ngày 27/8, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez có chuyến công du tới 3 nước Tây Phi gồm Mauritania, Gambia và Senegal trong bối cảnh nước này đang phải chật vật đối phó với làn sóng di cư. Đây là những quốc gia chủ chốt trong cuộc khủng hoảng di cư.
Ngày 4/8, hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của chính quyền quân sự Mali, Đại tá Abdoulaye Maiga, tuyên bố, nước này quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine ngay lập tức.