Sene Dolta – mùa tri ân, báo hiếu của đồng bào Khmer
Mỗi độ cuối tháng bảy, đầu tháng tám âm lịch, đồng bào Khmer An Giang lại bước vào lễ hội Sene Dolta – dịp tri ân cha mẹ, ông bà, cầu siêu cho người đã khuất và cầu an cho gia đình, phum sóc.
Theo tiếng Khmer, “Sene” nghĩa là cúng, "Dol" có nghĩa là bà, "ta" có nghĩa là ông. Lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer có thể hiểu như lễ Vu lan báo hiếu, thể hiện tấm lòng thành kính với ông bà, tổ tiên đã khuất. Năm nay, lễ diễn ra trong ba ngày, từ 21 đến 23-9.

Những mâm cơm, hoa quả, bánh trái được dâng lên với tấm lòng thành kính. Ảnh: Bảo Phong
Từ sáng sớm, chùa Serey Meang Kolsakor (xã An Châu, tỉnh An Giang) đã rộn ràng bước chân Phật tử. Giữa làn khói hương bảng lảng, những mâm cơm, hoa quả, bánh trái được dâng lên với tấm lòng thành kính.
Nghi lễ cầu siêu, cầu an diễn ra trang nghiêm, tiếng chuông, tiếng mõ hòa cùng lời kinh trầm hùng, như kết nối cõi nhân gian với tổ tiên.


Chùa Serey Meang Kolsakor nổi bật với pho tượng Phật nằm và Phật ngồi khổng lồ, thu hút đông đảo phật tử và du khách đến chiêm bái. Ảnh: Bảo Phong
Hòa thượng Danh Thiệp, trụ trì chùa, chia sẻ “Tập tục cúng Sene Dolta là nét văn hóa cổ truyền, thể hiện đạo hiếu và đời sống tâm linh phong phú của bà con Khmer. Việc gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.”
Bà Sun Thị Mỹ Dung, một phật tử, cho biết "Dù bận rộn thế nào, chúng tôi cũng lên chùa trong ngày này để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Đó là đạo lý không thể quên".


Tập tục cúng Sene Dolta là nét văn hóa cổ truyền, thể hiện đạo hiếu và đời sống tâm linh phong phú của bà con Khmer. Ảnh: Bảo Phong
Sene Dolta không chỉ mang ý nghĩa hiếu đạo mà còn là ngày hội đoàn kết. Sau lễ, bà con quây quần bên bữa cơm chùa, người già kể chuyện, trẻ nhỏ nô đùa, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.
"Đây là nét đẹp tâm linh cần được gìn giữ, để phước lành lan tỏa cho hôm nay và mai sau", bà Dung nói.

Lễ hội đua bào Bảy Núi diễn ra trong mùa lễ Sene Dolta năm nay. Ảnh: Thu Trà
Đua bò cũng là một trong những hoạt động thể thao – văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Khmer ở An Giang trong mùa lễ Sene Dolta hàng năm.
Năm nay, hội đua bò lần thứ 30 đánh dấu cột mốc tròn ba thập kỷ tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Sự kiện thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới cổ vũ.