Đặt mục tiêu 18 HC vàng, nhưng chủ nhà Campuchia giành tới 19 HC vàng cho đến hết ngày thi chính thức đầu tiên tại SEA Games 32.
Tính đến 14 giờ 30 ngày 7/5, các vận động viên chủ nhà Campuchia đã giành được 55 huy chương các loại gồm 23 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.
Chưa hết ngày tranh tài thứ hai sau lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), đoàn vận động viên chủ nhà Campuchia đã giành tổng cộng 55 huy chương các loại, chính thức phá kỷ lục số huy chương nước này giành được tại một kỳ SEA Games.
Với 19 HCV tính tới 15h ngày 7/5, đoàn thể thao Campuchia đạt thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
Nước chủ nhà Campuchia đặt mục tiêu giành 18 HCV cho cả SEA Games 32.
Tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam kiên cường vượt qua đội Philippines trong trận chung kết, làm nên lịch sử với tấm HCV SEA Games 32.
Tính đến trưa 7/5, Campuchia đã có tổng cộng 22 HCV và hơn gấp đôi so với Việt Nam.
Đoàn Thể thao của chủ nhà Campuchia gây bất ngờ khi vượt chỉ tiêu HCV chỉ sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32.
Tuyển bóng rổ 3x3 nữ Việt Nam quật ngã Philippines trong trận chung kết, làm nên lịch sử với tấm HCV SEA Games 32.
Trưa 7/5, các cầu thủ bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã đăng quang tấm HCV SEA Games 32.
Tái ngộ Philipppines tại trận chung kết SEA Games 32, các cô gái nữ Việt Nam đã một lần nữ đánh bại đối thủ, qua đó giành luôn tấm HCV
Xuất sắc vượt qua đối thủ Philippines trong trận chung kết bóng rổ 3x3, các cô gái Việt Nam đem về tấm HCV lịch sử cho bóng rổ nước nhà ở đấu trường SEA Games.
Trưa 7/5, các cầu thủ bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã đăng quang tấm HCV SEA Games 32.
Nhiều hãng truyền thông ở Thái Lan trong đó có Khaosod, MSN… đều tỏ ra ngỡ ngàng sau sự cố xảy ra ở nội dung tranh huy chương vàng biểu diễn đồng đội nam môn Jiujitsu tại SEA Games 32 diễn ra chiều 6/5.
Chỉ sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32, chủ nhà Campuchia đã hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng (HCV) và có số HCV bằng 4 kỳ đại hội trước đó cộng lại.
Bộ tứ bơi tiếp sức tự do 4x100m nữ gồm Quah Ting Wen, Nur Marina Chan, Quah Jing Wen và Amanda Lim giúp thể thao Singapore cán mốc 1.000 huy chương Vàng (HCV) tại đấu trường SEA Games.
Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên (ngày 6/5) của SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 6 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 11 huy chương Đồng. Đây là thành tích rất khả quan, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương.
Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, trong khi Đoàn chủ nhà Campuchia bứt phá để xếp đầu khi đã có đến 19 huy chương Vàng.
Chủ nhà Campuchia đã cho thấy sự chuẩn bị có phần chưa tốt của mình bằng màn trao huy chương vàng không thể 'độc lạ' hơn dưới ánh đèn... ô tô.
Sau khi các đồng đội ở nội dung Marathon nam, nữ không thể giành HCV trong buổi sáng 6.5, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 20 km đi bộ nữ vào chiều nay. Đây cũng là tấm HCV 'mở hàng' của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32.
Tối ngày 6/5, Trần Hưng Nguyên mở hàng với tấm HCV nội dung 200 m hỗn hợp cho bơi Việt Nam.
Đoàn thể thao Việt Nam bị tước hàng loạt Huy chương Vàng tại SEA Games 31 vì liên quan tới doping.
Song song với SEA Games 32 đang diễn ra tại Campuchia, thể thao Việt Nam đã phải chia quân để tham dự giải Vô địch Muay Thế giới tại Thái Lan. Tại giải năm nay, ĐT Muay Thanh Hóa đóng góp 4 VĐV, trong đó, nổi bật nhất là HCV SEA Games 31 Nguyễn Thị Phương Hậu.
Môn cờ ốc lần đầu tiên xuất hiện ở SEA Games và là môn đánh cờ truyền thống của người Campuchia. Các vận động viên Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32 đều là kỳ thủ cờ vua chuyển sang và mới tập luyện môn này trong khoảng một năm.
SEA Games 32 chưa chính thức khai mạc, nhưng sẽ có một số nội dung khởi tranh và sẽ thi đấu ngay tới trận chung kết. Đây là cơ hội để đoàn thể thao Việt Nam có được HCV đầu tiên.
Sau thời gian nỗ lực tập luyện cùng vận động viên (VĐV) cả nước, các VĐV thể thao thành tích cao thành phố sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục mục tiêu tại SEA Games 32, diễn ra đầu tháng 5-2023 tại Campuchia. So với SEA Games 31 tại Việt Nam, kỳ đại hội tới được dự báo nhiều khó khăn, thách thức với thể thao Việt Nam nói chung và thể thao thành phố nói riêng khi nước chủ nhà có nhiều thay đổi trong tổ chức các nội dung thi đấu.
SEA Games 32 chính thức diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5 tại Thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia, bao gồm Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 32) cùng những thách thức không nhỏ để duy trì thành tích trong đấu trường khu vực.
SEA Games 32 đã cận kề, và câu chuyện được các vận động viên quan tâm là tiền thưởng. Đây là một trong những động lực để các vận động viên phấn đấu giành thành tích.
Liên đoàn cầu lông Việt Nam có những mức thưởng dành cho các tuyển thủ Việt Nam nếu đạt thành tích huy chương ở kỳ SEA Games lần này.
Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu 'vừa sức', giành từ 89 đến 120 huy chương vàng và lọt vào tốp 3 bảng tổng sắp toàn đại hội. Đây là bước chuyển mình phù hợp với thể thao Việt Nam trong lúc chúng ta còn nhiều mục tiêu quan trọng hơn trong năm 2023 và 2024.
Việc Indonesia tăng 100 vận động viên so với SEA Games 31 là do kỳ đại hội sắp tới gồm nhiều môn thi đấu hơn, đồng thời đoàn thể thao Indonesia đặt chỉ tiêu giành ít nhất 60 Huy chương Vàng.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Dito Ariotedjo vừa công bố danh sách 599 vận động viên (VĐV) tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia.
Mức thưởng nóng dành cho VĐV Việt Nam đoạt thành tích cao tại SEA Games 32 đã dần được hé lộ.
Người hâm mộ Việt Nam nhận tin kém vui tại SEA Games 32 khi không được thưởng thức trọn vẹn giải đấu trên đất Campuchia.
Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới là lọt vào top 3 quốc gia đứng đầu trong bảng tổng sắp huy chương.
Ngày 17-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt và chính thức ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia với tổng thành viên là 1.003 người.
Chăm chỉ luyện tập để có thành tích cao nhất nhằm mang vinh quang về cho Tổ quốc là tinh thần chung của các VĐV Hà Tĩnh trước giờ lên đường dự SEA Games 32.
Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, thể thao Việt Nam không nên phụ thuộc vào SEA Games mà phải tính toán đầu tư mạnh mẽ cho các môn Olympic.
Trước khi 'cơn mưa' HCV ở nhiều giải đấu thể thao xuất hiện, Ban huấn luyện các đội tuyển thường đăng ký chỉ tiêu khá khiêm tốn. Những người làm chuyên môn có lý do để thận trọng với việc đặt chỉ tiêu, nhưng từ đó cũng dẫn đến không ít sự cố dở khóc dở cười.
Trong lúc nhiều đội tuyển đang vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 32 thì ngành Thể thao và các Liên đoàn thể thao quốc gia cũng chạy đua với thời gian để chốt được mức thưởng nóng cho VĐV giành huy chương ở SEA Games 32. Đó đương nhiên là động lực tinh thần cho các VĐV tranh tài tại Đại hội.
Tuyển bơi Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến SEA Games 32 với mục tiêu giành từ 8 - 10 huy chương vàng (HCV) và tham dự ở tất cả các nội dung thi đấu (39 nội dung môn bơi) tại kỳ đại hội lần này.
Thành tích ấn tượng giành được tại SEA Games 31 và những giải đấu lớn khác trong năm qua cùng sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ các VĐV, HLV chính là bước chuẩn bị của thể thao Thanh Hóa cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 sắp tới trên đất Campuchia.