SEA Games 31 chưa chốt độ tuổi tham dự bóng đá nam

Phiên họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã kết thúc với những thống nhất cao về các môn thi đấu tại SEA Games 31. Tuy nhiên, các quy định cụ thể của từng bộ môn vẫn được ban tổ chức xem xét và đưa ra thông báo vào tháng 11/2020.

Phiên họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 21 - 22/7 với hình thức trực tuyến cũng là sự kiện chưa từng có trong lịch sử tổ chức SEA Games. Theo đó, tại cuộc họp của Ban Thể thao và Luật, đại diện các quốc gia đã đưa ra những ý kiến đề xuất đưa hơn 20 môn thể thao vào chương trình thi đấu của SEA Games 31.

Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ Nhất năm 2020 đã kết thúc thành công.

Nước chủ nhà ghi nhận ý kiến đề xuất nêu trên để đệ trình lên Hội đồng điều hành SEAGF và có câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Trước đó, theo Đề án tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua, SEA Games 31 sẽ tổ chức 36 môn thi.

36 môn thể thao tại SEA Games 31 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua: điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karate, wushu, vật, boxing, kickboxing, đấu kiếm, cầu mây, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao.

Trong cuộc họp báo sau phiên họp Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Phó Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cũng cho biết, bên cạnh 36 môn đã được thông qua.

Trong cuộc họp báo sau phiên họp Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Phó Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cũng cho biết, bên cạnh 36 môn đã được thông qua, nước chủ nhà Việt Nam sẽ xem xét bổ sung thêm 4 môn nữa để có tổng cộng 40 môn.

Tại phiên làm việc của Ban Thể thao và Luật, Việt Nam đã đề xuất đưa môn Võ cổ truyền (Traditional Martial Art) - môn võ có bề dày lịch sử lâu đời vào danh mục nhóm 3 các môn thể thao của khu vực tại Hiến chương Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Còn với quy định cụ thể cho những môn thi đấu sẽ được ban tổ chức nghiên cứu và thông báo vào tháng 11/2020. Trong đó người hâm mộ lại dành sự quan tâm đặc biệt đến môn bóng đá nam. Đặc biệt là một số cầu thủ đã quá tuổi tham gia SEA Games nên không thể có mặt trong đội hình.

Người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt đến môn bóng đá nam.

Với tư cách là đương kim vô địch liệu HLV Park Hang Seo sẽ có kế hoạch cụ thể về các cầu thủ được góp mặt trên đội tuyển là ai. Nhưng theo đại diện ban tổ chức thì số tuổi cụ thể của các cầu thủ vẫn chưa được chốt. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết ban tổ chức đang làm việc với bộ phận chuyên môn của VFF để xem xét độ tuổi dự SEA Games 31.

"Chúng tôi đang giao cho bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xem xét lứa tuổi U nào tham dự. Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta sẽ theo thông lệ của các kỳ SEA Games và tính toán kỹ điều này để không làm ảnh hưởng đến cục diện của bóng đá trong khu vực", Phó tổng cục trưởng Trần Đức Phấn chia sẻ.

HLV Park Hang Seo sẽ có những kế hoạch nào cho ĐT Việt Nam.

Theo dự kiến của bộ phận chuyên môn, bóng đá nam tổ chức ở hai địa điểm. Một bảng tổ chức tại Nam Định, bảng còn lại diễn ra ở Hà Nội. Trong đó, các trận bán kết và chung kết đá tại sân Mỹ Đình. Vấn đề này, chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức môn điền kinh sớm hơn so với bình thường.

Sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thiên Trường (Nam Định) diễn ra các trận của nam. Sân Thiên Trường đạt yêu cầu về sức chứa, mặt cỏ và thuận tiện cho việc di chuyển. Sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) là nơi diễn ra các trận môn bóng đá nữ. Đây là sân cỏ hiện đại, từng tổ chức trận lượt về vòng loại Olympic Tokyo giữa tuyển nữ Việt Nam và Australia hồi tháng 3.

Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV trên sân nhà.

Tại kỳ đại hội trên sân nhà, hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tư cách đương kim vô địch. Ở SEA Games 30, U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia, trong khi tuyển nữ thắng kịch tính trước kình địch Thái Lan 1-0 ở hiệp phụ.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/sea-games-31-chua-chot-do-tuoi-tham-du-bong-da-nam-352014.html