TP.HCM: Sáp nhập không làm phát sinh thủ tục mới
Sau 10 ngày triển khai mô hình chính quyền hai cấp, TP.HCM ghi nhận hệ thống hành chính vận hành ổn định, không phát sinh vướng mắc hay gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Chiều 10/7, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện các sở, ngành và địa phương đã cung cấp thông tin về các vấn đề nổi bật trong tuần qua. Cuộc họp do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, với sự tham dự của đại diện Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao, Công an TP, cùng nhiều đơn vị liên quan.
Một trong những nội dung được báo chí quan tâm là tình hình triển khai mô hình chính quyền hai cấp sau khi TP.HCM hoàn tất việc sáp nhập các đơn vị hành chính. Theo bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, sau 10 ngày triển khai, mọi hoạt động hành chính tại các địa phương cơ bản vận hành ổn định, không xảy ra gián đoạn trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: Hà Sang
Từ ngày 1 đến 9/7, TP đã tiếp nhận gần 80.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 60% thuộc cấp xã. Toàn bộ dữ liệu và nền tảng dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp đầy đủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia, chính thức ngừng sử dụng cổng riêng của TP từ ngày 18/6 nhằm thực hiện cơ chế “một cửa số”.
Với tinh thần “không để người dân bị ảnh hưởng”, TP.HCM đã chủ động công bố 162 thủ tục hành chính mới (gồm 102 thủ tục cấp tỉnh, 60 cấp xã) trước ngày 1/7. Đồng thời, Sở Nội vụ đã hoàn tất việc cập nhật con dấu, tên cơ quan, hệ thống thông tin và dữ liệu điện tử để bảo đảm tính liên tục trong quản lý.
“Việc sáp nhập không làm phát sinh thủ tục mới, không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ hồ sơ trước ngày 1/7 được xử lý dứt điểm bởi đơn vị cũ, còn các hồ sơ chưa hoàn tất đã được chuyển giao cho đơn vị mới theo đúng quy định”, bà Hằng cho biết.

Để hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp, mỗi địa phương được tăng cường 2 nhân sự hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức tại 168 xã, phường về cách sử dụng nền tảng số chung. Thông tin cán bộ phụ trách cũng đã được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Tổng đài 1022.
Dù một số nơi vẫn thiếu thiết bị, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng bổ sung cơ sở vật chất, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Hiện chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực hay trường hợp người dân phải làm lại thủ tục do thay đổi đơn vị hành chính.