Sạt lở lớn trên Tỉnh lộ 162 và Quốc lộ 4D

Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp để khẩn trương khắc phục sự cố, giải tỏa khối lượng đất đá nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

* Sạt lở lớn trên Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa) gây chia cắt giao thông

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào lúc 13h ngày 26/9, tại Km7+900, Tỉnh lộ 162 – đường Quý Xa (đoạn qua địa phận xã Văn Bàn) xuất hiện điểm sạt lở lớn khiến toàn bộ đoạn đường dài hơn 100 m bị đất đá vùi lấp, gây chia cắt giao thông hoàn toàn từ xã Tằng Loỏng đi xã Văn Bàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Huỳnh, đại diện Ban Quản lý Dự án và Bảo trì công trình giao thông tỉnh Lào Cai cho biết: Điểm sạt lở xảy ra bất ngờ với khối lượng đất đá rất lớn, rất may không có thiệt hại về người và phương tiện giao thông.

Theo ước tính ban đầu, điểm sạt lở có chiều dài hơn 120 m và chiều cao 35 - 40 m; tổng khối lượng đất đá sạt xuống khoảng 50.000 m3.

 Điểm sạt lở tại Km7+900, Tỉnh lộ 162.

Điểm sạt lở tại Km7+900, Tỉnh lộ 162.

 Giao thông trên Tỉnh lộ 162 bị chia cắt hoàn toàn.

Giao thông trên Tỉnh lộ 162 bị chia cắt hoàn toàn.

Hiện, Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đơn vị quản lý, vận hành và bảo trì tuyến đường đang khẩn trương điều động máy móc, nhân lực đến hiện trường khắc phục điểm sạt lở để thông đường sớm nhất phục vụ việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn, cộng với phía trên sườn núi tiếp tục có nguy cơ sạt lở nên công tác thi công khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể phải mất 2 ngày mới thông tuyến bước 1.

 Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã triển khai nhân lực và máy móc đến khắc phục điểm sạt lở.

Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) đã triển khai nhân lực và máy móc đến khắc phục điểm sạt lở.

Để lưu thông từ xã Tằng Loỏng đi xã Văn Bàn, các phương tiện sẽ di chuyển theo hướng: xã Tằng Loỏng - Tỉnh lộ 151 (Võ Lao) – cầu Khe Lếch (Quốc lộ 279) – rẽ phải vào xã Văn Bàn.

* Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 4D

Đêm 25/9, một vụ sạt lở đất đá với khối lượng lớn đã xảy ra trên Quốc lộ 4D - tuyến đường huyết mạch đi Sa Pa, gây ách tắc giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 25/9/2025, tại Km136+100 Quốc lộ 4D (thuộc địa phận thôn Giàng Thàng, xã Cốc San), xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng ước tính khoảng 3.000 m3.

 Hiện trường vụ sạt lở đất đá vùi lấp một phần Quốc lộ 4D.

Hiện trường vụ sạt lở đất đá vùi lấp một phần Quốc lộ 4D.

Vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn làn đường theo chiều từ Lào Cai đi Sa Pa, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Tại làn đường chiều ngược lại, dù không bị vùi lấp nhưng nhiều tảng đá nhỏ đã lăn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao cho các phương tiện qua lại, đặc biệt là trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế.

 Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, thiết lập rào chắn và phân luồng giao thông tại khu vực sạt lở trên Quốc lộ 4D vào đêm 25/9.

Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, thiết lập rào chắn và phân luồng giao thông tại khu vực sạt lở trên Quốc lộ 4D vào đêm 25/9.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, nhanh chóng thiết lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông, để các phương tiện lưu thông an toàn.

 Giao thông bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 4D.

Giao thông bị ảnh hưởng do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 4D.

Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp để khẩn trương khắc phục sự cố, giải tỏa khối lượng đất đá nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Vũ Sơn - Vũ Tiến Dũng

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sat-lo-lon-tren-tinh-lo-162-va-quoc-lo-4d-post882964.html