Sát cánh cùng nhân dân nâng cao chất lượng cuộc sống
Những năm gần đây, chương trình di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được BĐBP Cao Bằng phát động, triển khai thực hiện đã mang lại diện mạo mới cho các xã vùng biên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc.
Tại các xã vùng biên, việc nuôi gia súc ngay cạnh nhà ở là phong tục, tập quán lâu đời của người dân địa phương. Chính vì tập quán này dẫn đến tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của đồng bào. Ông Toàn Văn Inh, xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang cho biết: "Trước đây, nhà tôi nuôi trâu, bò sát ngay chỗ ở. Mùi hôi thối, ruồi muỗi không chỉ khiến chúng tôi khó chịu mà còn làm lũ trẻ thường xuyên bị ốm".
Quang Long là xã có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 42,71%, chính vì vậy, để thay đổi tập quán chăn nuôi của người dân nơi đây là không hề dễ dàng. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Quang Long đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các ngành, đoàn thể nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tham gia thực hiện chương trình di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở để giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ổn định, an toàn, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống.
Gia đình bà Chu Thị Cài, xóm Bản Khâu, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang là một trong những hộ gia đình tự nguyện di dời chuồng trại cách nhà hơn 20m. Sau khi hoàn thiện, không gian sống của gia đình cải thiện rõ rệt. Chia sẻ với chúng tôi, bà Cài vui mừng nói: "Gia đình tôi được Đồn Biên phòng Quang Long và chính quyền địa phương giúp đỡ, bây giờ nhà cửa sạch sẽ, trẻ con ít bệnh hơn, tôi cũng thấy khỏe mạnh nhờ không phải sống chung với mùi hôi, ô nhiễm sinh ra từ chuồng trại".
Nhờ sự vào cuộc tích cực của BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Quang Long quản lý đã có 65 hộ gia đình tại các xã Quang Long, Thống Nhất được hỗ trợ di dời chuồng trại ra xa nơi ở. Ông Triệu Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Quang Long khẳng định: "Chương trình không chỉ giải quyết vấn đề môi trường, mà còn thay đổi thói quen chăn nuôi của bà con. Đây là nền tảng để xã tiếp tục phát triển bền vững, cũng là minh chứng cho tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của những người lính Biên phòng, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững tại các vùng biên giới còn nhiều khó khăn".
Ngoài ra, các đơn vị trong BĐBP Cao Bằng cũng đã tích cực thực hiện tốt phương châm "3 bám, 4 cùng" với nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến mỗi người dân về tác hại của việc nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở, giúp người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường và sức khỏe. Theo đó, từ năm 2020 đến nay, BĐBP Cao Bằng đã triển khai cho 4.052 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ 1.366 ngày công lao động, hỗ trợ được 148 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở với số tiền hỗ trợ 267 triệu đồng.
Thượng tá Lương Tuấn Long, Phó Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết: "Thành công của chương trình không chỉ nằm ở số lượng hộ dân được hỗ trợ, mà còn ở sự thay đổi về nhận thức của bà con nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động tuyên truyền, hỗ trợ nhân lực, vật chất, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đảm bảo 100% hộ dân tại khu vực biên giới có chuồng trại đạt chuẩn nông thôn mới".
Sự đồng hành của BĐBP và chính quyền địa phương đã mang lại những đổi thay tích cực, không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống, mà còn tạo động lực để người dân vùng biên đổi mới tư duy, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những hoạt động trên đã tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", tăng cường tình đoàn kết dân-quân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.