Sát cánh cùng người dân biên giới biển Vĩnh Châu

Với phương châm 'Nói những điều dân muốn nghe, làm những điều dân đang cần', thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần từng bước cùng chính quyền địa phương nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần cho người dân trong địa bàn...

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” tại Đồn Biên phòng Lai Hòa. Ảnh: Yến Ngọc

“Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” tại Đồn Biên phòng Lai Hòa. Ảnh: Yến Ngọc

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn

Ở xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gia cảnh của bà Lâm Thị Lôi, ấp Xung Thum rất khó khăn. Cả 2 vợ chồng đều trên 70 tuổi, nhà thuộc hộ nghèo, không có đất sản xuất, các con ở xa. Chồng bệnh nặng, hàng ngày, bà Lôi phải đi xin tiền để mua đồ ăn qua bữa và mua thuốc chữa trị cho chồng. Chia sẻ với hoàn cảnh éo le của bà Lôi, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã nhận hỗ trợ 2 vợ chồng bà hàng tháng với số tiền 300.000 đồng và tặng nhu yếu phẩm thiết yếu. Mỗi lần tổ chức “Gian hàng 0 đồng cho người nghèo”, bà Lôi đều được Đồn Biên phòng Lai Hòa gửi tặng phiếu mua hàng. Đang trong cảnh túng bấn, được hỗ trợ mua gạo, mắm, trị giá tuy không cao, nhưng với bà Lôi, đó là niềm vui, là nguồn động lực tiếp sức cho cả gia đình. Bà Lôi xúc động: "Vợ chồng tôi già rồi, không làm việc được, chồng lại bệnh tật liên miên. Không có sự giúp đỡ của các chú Biên phòng, thực tình tôi không biết xoay sở ra sao".

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, thời gian qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển được giao, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống nhân dân trong địa bàn. Nổi bật là triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bộ đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền 2 xã Lai Hòa và Vĩnh Tân tham mưu cho cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải pháp nhằm đa dạng hóa sinh kế giúp nhân dân giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống. Nhiều mô hình, phong trào đã được rốt ráo triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng sự mong mỏi của người dân, như mô hình “Bò giống cho người nghèo ở khu vực biên giới biển và nuôi bò sinh sản", với tổng chi phí thực hiện là trên 402 triệu đồng; “Nuôi cá bảy màu” hỗ trợ nhân dân trên địa bàn hơn 40.000 con cá bảy màu, giúp diệt lăng quăng; hay “Giúp đỡ người bị khuyết tật trên địa bàn”.

Đồn Biên phòng Lai Hòa cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tặng 1.461 phần quà, tổng trị giá 730 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị cũng tích cực vận động xây dựng được 10 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng các hộ dân trên địa bàn, với số tiền 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đã cử 1.246 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng cầu đường, vệ sinh môi trường, thu hoạch hoa màu. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Lai Hòa còn nhận đỡ đầu, hỗ trợ 8 em học sinh (mỗi tháng 500 nghìn đồng/em); tặng 300 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng; trên 20.000 cuốn tập và các dụng cụ học tập; 11 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

"Gian hàng 0 đồng" - kết nối yêu thương

Thiếu tá Sóc Đúng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lai Hòa chia sẻ, với khẩu hiệu “Nói những điều dân muốn nghe, làm những việc dân đang cần”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực lao động, tăng gia sản xuất, tiết kiệm chi tiêu để triển khai mô hình “Mỗi tháng giúp đỡ một người khuyết tật” và “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo”. Trong đó, mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” được triển khai từ tháng 10/2023 đến nay, đều đặn mỗi tháng một lần.

Đồn Biên phòng Lai Hòa tặng quà các hộ dân nghèo dịp lễ Sen Dolta năm 2024. Ảnh: Yến Ngọc

Đồn Biên phòng Lai Hòa tặng quà các hộ dân nghèo dịp lễ Sen Dolta năm 2024. Ảnh: Yến Ngọc

Theo đó, hàng tháng, đơn vị sẽ luân phiên thay đổi địa điểm tổ chức hoạt động để đảm bảo mọi người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều nhận được sự hỗ trợ. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn..., đơn vị sẽ cử cán bộ xuống tận nhà trao tặng các loại lương thực, thực phẩm, rau củ quả và các loại nhu yếu phẩm. “Mô hình này đã tạo điều kiện cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc Khmer trên địa bàn bớt đi gánh nặng trong cuộc sống. Ngoài nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân, các loại tôm, cá, rau củ quả... thu được từ tăng gia sản xuất của đơn vị đều trở thành sản phẩm “0 đồng” dành tặng đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới biển” - Thiếu tá Sóc Đúng chia sẻ.

Ông Lâm Lu (63 tuổi, dân tộc Khmer, trú tại ấp Nô Thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu) nói: “Nhà tôi khó khăn, hằng ngày phải đi làm thuê, làm mướn kiếm từng bữa ăn. Được các chú Biên phòng đến nhà phát phiếu đến "Gian hàng 0 đồng", tôi mừng lắm. Giờ thì gia đình tôi có gạo, có nhu yếu phẩm để dùng một thời gian dài”. Ngoài những hộ dân có thể đến nhận trực tiếp, một số bà con bệnh tật, neo đơn không thể đến nhận quà từ “Gian hàng 0 đồng”, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ xuống tận nhà thăm hỏi, động viên, trao quà. Bà Sơn Thị Phun (73 tuổi, dân tộc Khmer, trú tại xã Vĩnh Tân) thuộc hộ nghèo khó, bữa đói bữa no, đi lại khó khăn, nên khi nhận được những phần quà từ “Gian hàng 0 đồng” do Đồn Biên Phòng Lai Hòa gửi tặng, bà rất xúc động. Không những thế, Đồn Biên phòng Lai Hòa còn đóng góp và vận động các nhà hảo tâm xây tặng bà Phun một căn nhà "Đại đoàn kết"...

Ông Lý Phuông, Trưởng ban Nhân dân ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu cho biết: "Mô hình “Gian hàng 0 đồng" dành cho người nghèo” do Đồn Biên phòng Lai Hòa triển khai thật sự có ý nghĩa đối với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, đặc biệt là các hộ gia đình dân tộc Khmer, người già neo đơn. Món quà tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa tinh thần rất lớn, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất và sát cánh cùng với BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển"...

Bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình, Đồn Biên phòng Lai Hòa đã góp phần cùng đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển. Đây vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người lính quân hàm xanh, tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sat-canh-cung-nguoi-dan-bien-gioi-bien-vinh-chau-post483280.html