Sáng tạo, kiên trì đưa kiến thức pháp luật vào đời sống nhân dân

Tỉnh Bình Định có 134km bờ biển, với gần 6.000 tàu cá, trong đó có 3.170 tàu đánh bắt xa bờ đã giải quyết việc làm và sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Để ngư dân vừa đánh bắt, khai thác hải sản đúng pháp luật, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Nếu như trước đây, anh Lê Văn Bình ở phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và ngư dân địa phương đi biển bằng kinh nghiệm “cha truyền con nối” thì nay còn có kiến thức pháp luật, kỹ năng kết nối với đất liền, BĐBP và xử lý các sự cố, tình huống trên biển. Điều đó đã giúp anh Bình và ngư dân yên tâm hơn khi vươn khơi bám biển; nhận biết và không vi phạm vào vùng biển nước bạn, báo cáo kịp thời với BĐBP các tình huống xảy ra. Trò chuyện với ngư dân Huỳnh Quang Đạo ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, chúng tôi được biết: Trước đây, ở khu vực biên giới biển tỉnh Bình Định còn có tình trạng đánh bắt thủy sản trái pháp luật và một số ngư dân bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ, tịch thu tàu, thuyền. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng đó gần như không còn nữa vì mọi ngư dân đều được chính quyền, đoàn thể địa phương và BĐBP tuyên truyền, hướng dẫn nắm chắc kiến thức pháp luật. Quá trình đánh bắt, khai thác hải sản, các tổ tàu thuyền an toàn, tổ hợp tác trên biển nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Cùng với lãnh đạo Đồn Biên phòng (ĐBP) Tam Quan Nam (BĐBP tỉnh Bình Định) khảo sát tại hai phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, chúng tôi ghi nhận hầu hết người dân có kiến thức, sự hiểu biết và ý thức cao trong chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá tích cực về vai trò của ĐBP Tam Quan Nam trong PBGDPL cho người dân. Các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các mô hình: “3 không, 4 tự”, “Ngư dân Vạn Cửu Lợi đánh bắt không vi phạm vùng biển nước ngoài”, “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Móc khóa an ninh”... được ĐBP Tam Quan Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả.

Theo Trung tá Hàn Trung Hậu, Đồn trưởng ĐBP Tam Quan Nam, để kiến thức pháp luật đi vào đời sống nhân dân và trở thành ý thức, kỹ năng của mỗi người, cần phải có những mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục sinh động, sáng tạo, thường xuyên, liên tục. Trước khi triển khai một buổi tuyên truyền hay một phong trào, mô hình, đơn vị tiến hành khảo sát nắm chắc tình hình để chọn hình thức, phương pháp phù hợp. Do đặc điểm lao động của ngư dân khó tập trung một lúc đông người nên ĐBP Tam Quan Nam và địa phương thường chọn các hình thức tuyên truyền linh hoạt theo nhóm nhỏ, đến từng tàu, thuyền, gặp riêng từng gia đình; phát tài liệu, tờ rơi; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền...

Đồng chí Trần Quốc Khải, Phó bí thư Đảng ủy phường Tam Quan Bắc cũng cho rằng, PBGDPL cho nhân dân tuyến biên giới biển cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, trong đó BĐBP giữ vai trò rất quan trọng. “Với sự tin yêu của nhân dân và phong cách làm việc gần gũi, sâu sát, kiên trì của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, các anh đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; ý thức, kỹ năng sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển được nâng lên”, đồng chí Trần Quốc Khải cho biết thêm.

Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Định khẳng định, không riêng gì hai phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam mà hầu hết người dân khu vực biên giới biển tỉnh Bình Định đều hào hứng và tiếp thu được nhiều kiến thức pháp luật thông qua cách làm sáng tạo của BĐBP. Với vai trò cơ quan thường trực của Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, BĐBP tỉnh đã chủ trì phối hợp tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành hàng nghìn quyển sách, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, băng, đĩa tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân. Đồng thời, phối hợp tổ chức 562 buổi tuyên truyền cho 54.684 lượt cán bộ, nhân dân; tiến hành nhiều đợt chiếu phim lưu động, Chương trình “Điểm sáng văn hóa biên phòng”, “Chuyến xe tri thức” và các hoạt động sinh hoạt văn hóa, lễ hội trong cộng đồng dân cư, thiết chế văn hóa, câu lạc bộ, thực hiện hương ước, quy ước, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật lưu động. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cũng phối hợp duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của 520 tổ tự quản an ninh trật tự với 8.759 thành viên; 625 tổ tàu thuyền an toàn với 2.638 tàu, 17.270 thuyền viên; 1 bến bãi an toàn với 286 tàu, 2.965 người tham gia; 100% phương tiện đánh bắt xa bờ trước khi xuất bến đều ký cam kết không khai thác thủy sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài...

Bài và ảnh: ANH SƠN - CÔNG CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-kien-tri-dua-kien-thuc-phap-luat-vao-doi-song-nhan-dan-695670