Sáng mãi phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' giữa đời thường

Cống hiến tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc, lập nên những chiến công lẫy lừng, khi trở về cuộc sống đời thường, những thanh niên ưu tú năm nào nay là cựu chiến binh (CCB) vẫn tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiếp nối và phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ', dù ở cương vị, công tác nào, CCB Tiền Giang cũng luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.XÔNG PHA THỜI CHIẾN, CỐNG HIẾN THỜI BÌNH

Những CCB, cựu quân nhân (CQN) TP. Gò Công khi trở về từ quân ngũ, hầu hết đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong đó có người mang theo nhiều thương tật trên cơ thể. Thế nhưng, tài sản quý giá nhất chính là tính kỷ luật cùng với ý chí và quyết tâm vượt khó của “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn ngời sáng trên mặt trận mới - mặt trận kinh tế.

Đại tá Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang thăm, tặng quà CCB Lê Quang Đỏ (khu phố 6, phường 4, TP. Mỹ Tho).

Đại tá Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang thăm, tặng quà CCB Lê Quang Đỏ (khu phố 6, phường 4, TP. Mỹ Tho).

Những năm qua, hội viên đã tỏa sáng tinh thần vượt khó để khẳng định mình, lập nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động xã hội thiện nguyện tại địa phương. Qua đó, đã nổi lên nhiều hội viên là doanh nhân tiêu biểu tham gia các cuộc vận động và hưởng ứng đóng góp các phong trào tại địa phương.

Điển hình như Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Hiệu, chuyên kinh doanh, sản xuất và chế biến gỗ, hằng năm đóng góp an sinh xã hội như: Sửa chữa, xây nhà đồng đội cho CCB, CQN và nhân dân trên địa bàn TP. Gò Công và huyện Gò Công Đông; tham gia hiến đất mở rộng đường, kinh phí làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi tại địa phương; thăm, tặng quà cho hộ nghèo… với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Ông Võ Hồng Hiệu, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hồng Hiệu cho biết, từng chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (mang trên mình mức độ thương tật 61%) nên bản thân đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Lợi nhuận thu được từ sản xuất, kinh doanh, ông đã trích ra hàng trăm triệu đồng mỗi năm để làm công tác xã hội, giúp đỡ đồng đội và con em CCB, CQN trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng thợ mộc làm thường xuyên ở trại của ông Hiệu từ 30 đến 35 thợ, chủ yếu là hội viên CCB và CQN, lương bình quân mỗi tháng 15 triệu đồng.

Ông Lê Văn Rem, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp CCB TP. Gò Công cho biết, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Hội Doanh nghiệp CCB TP. Gò Công còn quan tâm chăm lo đời sống hội viên và nhân dân như giới thiệu và tạo việc làm cho 320 lao động; trong đó, 40% là con em CCB, CQN vào làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của CCB và các công ty, xí nghiệp bên ngoài, có mức thu nhập ổn định từ 6 triệu đồng đến 15 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, hội viên ủng hộ kinh phí làm đường giao thông, cống thoát nước; sửa chữa hơn 10 nhà tình thương, nhà đồng đội; xuất hàng chục tấn gạo cứu trợ; tặng hàng ngàn chiếc khẩu trang trong mùa dịch Covid-19, hàng ngàn quyển tập cho học sinh nghèo…

Với 11 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ, 23 năm tham gia công tác với địa phương và hơn 23 năm làm công tác Hội, đồng chí Từ Ngọc Viễn, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Mỹ Phú (xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều cương vị khác nhau.

Về nghỉ hưu, lẽ ra đồng chí Viễn sẽ được vui thú điền viên, quây quần bên gia đình, nhưng với yêu cầu cần thiết của địa phương, cộng với mối quan hệ và uy tín cao với cấp ủy, chính quyền và được nhân dân tin yêu, kính trọng bởi cách sống chan hòa, cởi mở, nặng tình nghĩa với đồng đội; nên đồng chí Viễn không thể từ chối và tiếp tục tham gia công tác với nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Phú, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã và Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Mỹ Phú.

Là đầu tàu gương mẫu trong các hoạt động công tác Hội và các phong trào của địa phương và qua quá trình công tác, cống hiến, đồng chí Từ Ngọc Viễn đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân, Huy chương, phần thưởng cao quý và vinh dự nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

TẤM GƯƠNG SÁNG TRÊN MỌI LĨNH VỰC

Những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã lan tỏa sâu rộng, trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh nhà phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đoàn kết, nghĩa tình, cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội CCB và Hội Doanh nghiệp CCB TP. Gò Công tham quan sản phẩm gỗ của hội viên Võ Hồng Hiệu.

Hội CCB và Hội Doanh nghiệp CCB TP. Gò Công tham quan sản phẩm gỗ của hội viên Võ Hồng Hiệu.

Đặc biệt là khơi dậy sức mạnh của tập thể, cùng với những mô hình hay, phù hợp với điều kiện kinh tế, địa phương đã giúp CCB khó khăn vươn lên thoát nghèo, gương mẫu trong thực hiện các phong trào như bảo vệ môi trường; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự cơ sở; hiến đất làm đường, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Là một sĩ quan Quân đội về hưu, hơn 15 năm qua, đồng chí Trần Viết Biên đã tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 10 (phường 4, TP. Mỹ Tho), đồng chí Biên luôn làm “đầu tàu” gương mẫu trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đồng chí Biên coi việc gần dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến và giải quyết kiến nghị cho người dân trở thành việc làm thường xuyên. Thời gian làm việc của đồng chí Biên không có khái niệm thứ bảy hay chủ nhật, ngày hay đêm. Vì trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, dẫu nửa đêm khi nghe người dân trong khu phố báo có trộm hay mâu thuẫn, xích mích, đồng chí Biên tức tốc xuống cơ sở để nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Người dân trong khu phố không còn xa lạ gì với trụ sở làm việc của khu phố được mở cửa từ rất sớm và sáng đèn tới tối muộn. Đồng chí Biên chia sẻ: “Đã là đảng viên, dù còn công tác hay nghỉ hưu nhưng nếu được “dân tin, Đảng cử” thì nên làm tròn trách nhiệm. Chỉ mong rằng, những việc làm của mình sẽ đóng góp xây dựng khu phố ngày càng phát triển, vững mạnh. Việc học tập và làm theo Bác không phải là làm những gì cao siêu, to tát, mà ngay từ thái độ trong công việc và trong cuộc sống giản dị đời thường, niềm nở trong tiếp xúc, gần gũi, tận tình với nhân dân”.

Từ đầu năm đến nay, Hội CCB các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hỗ trợ hội viên CCB vươn lên tự xây 1 căn nhà đạt 3 cứng, trị giá 500 triệu đồng; vận động xây 2 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định 8 CCB, CQN và con em CCB, CQN. Các Câu lạc bộ CCB Bảo vệ môi trường ở ấp, khu phố ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải. Hội CCB cấp huyện đăng ký và triển khai thực hiện 16 mô hình CCB bảo vệ môi trường.

Trong đợt hạn, mặn vừa qua, Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động các tổ chức và cá nhân tặng 50 bồn chứa nước, hơn 850 bình nước, hơn 2.400 lốc nước suối, hơn 1.670 m3 nước sạch và gần 200 triệu đồng cho người dân 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn, mặn.

Bên cạnh đó, Hội cơ sở cung cấp 135 tin về an ninh trật tự, như: Trộm cắp tài sản, tụ tập đêm khuya, đánh bài ăn thua bằng tiền, đòi nợ thuê, sử dụng ma túy trái phép; tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự hơn 2.000 cuộc với hơn 52.000 lượt hội viên; nhận, quản lý, cảm hóa hơn 70 đối tượng theo Nghị định 120 và gần 50 đối tượng theo Nghị định 49 của Chính phủ và các đối tượng đều chuyển biến tốt.

Đại tá Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang cho biết, với bản lĩnh kiên cường và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn thể cán bộ, hội viên, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo dấu ấn rõ nét và xây dựng tiền đề vững chắc cho thời gian tiếp theo.

Từng cán bộ, hội viên Hội CCB các cơ sở trên địa bàn tỉnh rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Đặc biệt, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của địa phương.

Qua đó, góp phần động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, hội viên.

HÀ NAM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202405/ky-niem-134-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-19-5-1890-19-5-2024-sang-mai-pham-chat-bo-doi-cu-ho-giua-doi-thuong-1010441/