Sáng 23/9: Tỷ giá trung tâm ổn định
Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/9), tỷ giá trung tâm không thay đổi so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 10-30 đồng so với phiên trước.

Bạc xanh chịu áp lực trong bối cảnh nhà đầu tư phân tích những phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm tín hiệu về lộ trình lãi suất.
Theo đó, đồng USD giảm nhẹ, nối dài đà điều chỉnh sau khi kết thúc chuỗi ba phiên tăng giá vào hôm thứ Hai. Hiện chỉ số đô la Mỹ ở mức 97,214.
“Giọng điệu hơi cứng rắn của các quan chức Fed làm gia tăng sự thận trọng trên thị trường”, ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG ở Sydney nhận định.
Thị trường đang theo dõi tác động từ các chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với triển vọng toàn cầu, cũng như những hệ quả đối với chính sách tiền tệ của Fed, trước khi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi được công bố vào cuối tuần.
Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán ngân sách tại Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa vào ngày 30/9 cũng khiến tâm lý giao dịch thêm thận trọng.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10 là 10,2%, tăng so với mức 8,1% được đưa ra vào cuối tuần trước.
Đồng yên tăng nhẹ 0,03% lên 147,67 yên đổi một USD, duy trì trong biên độ đi ngang kể từ đầu tháng 8, trong bối cảnh thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.
Đô la New Zealand giảm 0,12% xuống 0,5858 USD sau khi Chính phủ New Zealand thông báo sẽ công bố tân Thống đốc Ngân hàng Trung ương (RBNZ) vào chiều thứ Tư, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng động thái này sẽ khép lại giai đoạn đầy biến động khi cả Thống đốc và Chủ tịch RBNZ bất ngờ từ chức.
Euro giao dịch ở 1,1806 USD, tăng 0,03%, thu hẹp mức tăng mạnh của ngày hôm trước.
Bảng Anh giảm 0,01% xuống 1,3513 USD.
Đô la Úc giảm 0,17% xuống 0,6588 USD sau khi chạm đáy hai tuần trong phiên trước.
Nhân dân tệ giao dịch ở hải ngoại ở 7,1158 nhân dân tệ đổi một USD.
So với peso Argentina, đồng USD giảm 4,5% sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng “mọi lựa chọn” đều được cân nhắc để hỗ trợ Argentina, song khẳng định chưa có động thái nào cho đến khi ông và Tổng thống Donald Trump gặp Tổng thống Argentina Javier Milei bên lề Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New York vào thứ Ba.
Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4,1467% sau khi đóng cửa ở mức 4,145% trong phiên hôm qua, mức cao nhất trong ba tuần. Lợi suất kỳ hạn hai năm tăng nhẹ lên 3,6051% so với mức 3,601% phiên trước.
“Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ trong bối cảnh một số quan chức Fed cho thấy cách tiếp cận thận trọng hơn với chu kỳ cắt giảm lãi suất, đồng thời nhấn mạnh rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 10 sau những bình luận này”, các chuyên gia của Westpac cho hay.
Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem cho rằng Fed “nên hành động thận trọng” bởi lãi suất chính sách đã tiến gần mức trung lập nếu xét đến yếu tố lạm phát.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nhấn mạnh cần tập trung đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% từ mức hiện tại còn cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm, đồng thời cho rằng chưa cần thiết phải tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng nêu quan điểm Fed “nên rất thận trọng khi gỡ bỏ các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ”.
Còn tân Thống đốc Fed Stephen Miran nhận định Fed đã “hiểu sai” về việc thắt chặt chính sách tiền tệ và cảnh báo rủi ro đối với thị trường việc làm nếu không hạ lãi suất mạnh tay.
Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế vào cuối ngày 23/9.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/sang-239-ty-gia-trung-tam-on-dinh-170593.html