Cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn dựa trên dữ liệu và dòng tiền được đánh giá là phù hợp nhưng cần xây dựng hạ tầng dữ liệu kết nối và doanh nghiệp cần minh bạch tài chính.
Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính xây dựng theo hướng đổi mới với hàng loạt cơ chế hỗ trợ đột phá về vốn, công nghệ, mặt bằng và chuyển đổi số. Các chính sách mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những 'điểm nghẽn' kéo dài, tạo thêm dư địa phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn mới.
Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính xây dựng nhằm thay thế cho toàn bộ nội dung của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Các nhóm chính sách được đề xuất mang cách tiếp cận đột phá, được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bệ phóng mới, thiết thực và vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân.
Bộ Tài chính đề xuất mở rộng cơ chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
Tại cuộc họp thẩm định, đại diện VCCI kiến nghị để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp...
Cần sớm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều 8/5, tại Hà Nội.
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) cho phép doanh nghiệp tiếp cận tín dụng dựa trên dòng tiền và dữ liệu quản trị.