Sẵn sàng đưa bộ máy cấp xã vào hoạt động

Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền 2 cấp trên địa bàn toàn tỉnh đang ở giai đoạn chuẩn bị rất gấp rút, sẵn sàng cho ngày đi vào hoạt động chính thức từ 1-7.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Phú Lâm (huyện Tân Phú). Ảnh: C.Nghĩa

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại xã Phú Lâm (huyện Tân Phú). Ảnh: C.Nghĩa

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du chia sẻ: “Cán bộ, công chức cấp huyện của Thống Nhất đang có những ngày làm việc cuối cùng ở bộ máy cấp huyện rất đáng nhớ. Mọi người thận trọng phân loại, sắp xếp từng tập hồ sơ vào thùng mang đi bàn giao, lưu trữ theo quy định, đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi có quyết định chính thức”.

Những ngày làm việc đáng nhớ

Càng gần đến cột mốc lịch sử 1-7-2025, không khí làm việc tại các phòng, ban của huyện Thống Nhất càng gấp rút hơn bao giờ hết. Nhiều cán bộ, công chức dù chưa biết mình sẽ được phân công về xã nào công tác nhưng vẫn làm việc cần mẫn, khi được tổ chức phân công nhiệm vụ mới thì sẵn sàng nhận.

Phó bí thư Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Du cho biết: “Cán bộ, công chức của huyện ý thức được trách nhiệm của mình trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hiện nay. Ngoài những người xin nghỉ hưu sớm vì đã lớn tuổi, những người xác định tiếp tục ở lại đều rất quyết tâm”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh DƯƠNG MINH DŨNG:

Tận dụng từng ngày đưa bộ máy cấp xã đi vào hoạt động ổn định

Cán bộ huyện chuẩn bị chuyển về xã, cán bộ xã chuẩn bị sáp nhập đều phải sẵn sàng trong tâm thế mới, kiến thức mới với tinh thần thần tốc để đưa bộ máy chính quyền cấp xã đi vào hoạt động hiệu quả từ ngày 1-7. Phải làm cho người dân và doanh nghiệp cảm thấy an tâm và hài lòng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu khi bộ máy chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động.

Còn công chức Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Định Quán Nguyễn Thị Thanh Thảo cho hay, đến ngày 1-7 phòng mới chính thức dừng hoạt động nhưng đến nay phần lớn hồ sơ, giấy tờ của phòng đã được phân loại, sắp xếp cẩn thận mang đi bàn giao lưu trữ. Một số công việc còn lại của phòng cũng được lãnh đạo phân công cụ thể cho từng người và sẽ hoàn thành trước ngày 25-6, để sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi được phân công về xã.

Nói về tình cảm của mình khi chuẩn bị chia tay nơi làm việc đã gắn bó nhiều năm, chị Thảo chia sẻ: “Chia tay cấp huyện, đặc biệt là cơ quan mình gắn bó trong thời gian dài, chắc hẳn ai cũng có những lưu luyến, nhưng từng đó thời gian cũng giúp mình trưởng thành và có thêm nhiều kinh nghiệm để về xã làm việc tốt hơn”.

Phó chánh Văn phòng UBND thành phố Biên Hòa Đinh Thị Mai Dung chia sẻ, những ngày làm việc cuối cùng ở UBND thành phố Biên Hòa luôn kết thúc muộn hơn bình thường. Ban ngày, cán bộ các phòng, ban liên quan phải đi cơ sở để tranh thủ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, trong đó có Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Chiều tối lại về cơ quan tranh thủ sắp xếp hồ sơ, giấy tờ đóng thành từng thùng mang đi bàn giao.

Khi được hỏi về tâm thế sẵn sàng về các xã, phường công tác, chị Mai Dung cho hay: “Dù rất bận với khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn nhưng tôi đã dành thời gian nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy cấp xã mới. Khi nào chính thức được tổ chức phân công, tôi sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi khối lượng công việc ở chính quyền cấp xã mới sau ngày 1-7 rất lớn, chứ không phải về xã là nhiệm vụ ít hơn cấp huyện trước đây”.

Làm quen với tổ chức bộ máy mới

Đến nay, đã có 5 xã, phường mới trên địa bàn tỉnh triển khai vận hành thử nghiệm về tổ chức bộ máy. Đây là những xã, phường sẽ chính thức sáp nhập kể từ ngày 1-7 tới, cùng với thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã). Quá trình triển khai vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy cấp xã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rất khẩn trương, nghiêm túc và bài bản. Những xã, phường mới được chọn thí điểm đều tỏ rõ quyết tâm sớm đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp được thông suốt.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng trao đổi với cán bộ xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) vận hành thử nghiệm trung tâm hành chính công của xã mới. Ảnh: CÔNG NGHĨA

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Minh Dũng trao đổi với cán bộ xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) vận hành thử nghiệm trung tâm hành chính công của xã mới. Ảnh: CÔNG NGHĨA

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Nguyễn Hữu Ký cho biết, huyện được tỉnh chỉ đạo chọn xã Phú Lâm mới để thử nghiệm vận hành tổ chức bộ máy ở cấp xã. Cán bộ, công chức ở các xã thuộc diện sáp nhập thành xã Phú Lâm mới đều có mặt đông đủ và bước đầu làm quen với tổ chức bộ máy mới. Trụ sở xã mới cũng được bố trí lại không gian làm việc phù hợp cho các phòng, ban, trung tâm theo mô hình tổ chức bộ máy cấp xã mới.

Cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Phú Lâm Đỗ Ngọc Sáng cho hay: “Trong khi chờ bộ máy cấp xã mới chính thức đi vào hoạt động, chúng tôi vẫn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân bình thường. Hồ sơ của người dân có thể giải quyết được trong buổi sáng, chúng tôi ưu tiên giải quyết ngay, không để người dân phải chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, chúng tôi từng bước tìm hiểu, làm quen với những nhiệm vụ mới ở chính quyền cấp xã mới để khi chính thức đi vào hoạt động thì công việc thuận lợi, không bị đứt quãng”.

Trong khi đó, cán bộ địa chính xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom) Nguyễn Xuân Hùng cho biết, anh làm việc ở chính quyền cấp xã đã hơn 10 năm và rất muốn tiếp tục gắn bó, cống hiến khi chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động. Anh chia sẻ: “Từ cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy lần này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với công việc của cơ quan. Tôi rất muốn gắn bó lâu dài với bộ máy để có thể cống hiến nhiều hơn, còn nhiệm vụ nào sắp tới được phân công tôi cũng đều sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt”.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202506/san-sang-dua-bo-may-cap-xa-vao-hoat-dong-db61211/