Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đến ngày 5-7, mẹ con sản phụ T.T.M.T. (28 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) đã ổn định sức khỏe và xuất viện về nhà. Em bé đã bú tốt, khỏe mạnh.

Ngày 4-7, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Yên Bái báo cáo trường hợp tử vong của sản phụ Trần Thị B.L. (ở huyện Quang Bình, Hà Giang) tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên (Yên Bái) sau khi mổ đẻ bằng phương pháp gây tê tủy sống.

Bộ Y tế vừa có văn bản số 3765/BYT-BM-TE yêu cầu Sở Y tế Yên Bái báo cáo trường hợp tử vong của sản phụ Trần Thị Bích Lai tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, Yên Bái.

Sinh con bằng gây tê tủy sống, một sản phụ tử vong

Sản phụ Trần Thị Bích Lai (28 tuổi), sau sinh con 1h tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên (Yên Bái) đã rơi vào tình trạng sốc không phục hồi và tử vong do nghi ngộ đuộc thuốc tê.

Sản phụ Yên Bái tử vong sau gây tê mổ đẻ

Sau sinh mổ 1 giờ, sản phụ rơi vào tình trạng sốc không hồi phục và tử vong sau đó nghi do ngộ độc thuốc tê.

Sinh con bằng phương pháp gây tê tủy sống, sản phụ 28 tuổi tử vong

Sau sinh mổ 1 giờ, sản phụ rơi vào tình trạng sốc không hồi phục và tử vong sau đó nghi do ngộ độc thuốc tê.

Cứu sống mẹ con sản phụ bị sản giật, nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, đến ngày 3/7, tình trạng sức khỏe của mẹ con sản phụ Trịnh Thị Mỵ Thúy (28 tuổi, quê ở Đồng Tháp, tạm trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị sản giật, tổn thương não, hôn mê sâu trước khi vào viện, hiện đã hồi phục; em bé khỏe mạnh, hồng hào, bú tốt.