Chưa đầy 1 năm kể từ khi 'chuyển nhà' về Mỹ Đình, CLB Thể Công Viettel phải trải qua đủ chuyện truân chuyên với mặt sân này. Cho đến hiện tại, họ vẫn đang phải… mượn nhờ Hàng Đẫy làm sân nhà để thi đấu.
CLB Thể Công Viettel thông báo trở lại sân Hàng Đẫy thi đấu ở ba trận sân nhà tiếp theo vòng 20, 21 và 24.
Chất lượng của một nền bóng đá, giải vô địch quốc gia trước hết được đánh giá từ chất lượng mặt sân, 'sân khấu' để các cầu thủ thi thố tài năng hàng tuần. Tuy nhiên, sau 1/4 thế kỷ bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, đây vẫn là nỗi xấu hổ khi 'quan trên nhắm xuống người ta trông vào'.
Trung vệ Phạm Lý Đức đang có quá trình hồi phục tốt sau khi dính chấn thương trong trận gặp Viettel trên sân Mỹ Đình.
Vấn đề của sân vận động quốc gia Mỹ Đình trầm trọng đến mức mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phải ra văn bản yêu cầu Bộ VH, TT&DL có phương án nâng cấp và khai thác hiệu quả để báo cáo vào ngày 15/4 sắp tới. Trước mắt, Bộ đã duyệt chi hơn 8 tỷ đồng để sửa chữa mặt sân. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề sân Mỹ Đình không phải là mặt cỏ.
Trước khi chờ 'gói giải cứu' trị giá 8 tỷ đồng, mặt sân Mỹ Đình xuống cấp thấy rõ. Vô hình trung, đây trở thành 'hiểm địa' có thể dẫn đến chấn thương từ nặng đến rất nặng với các cầu thủ.
Việc thi đấu trên sân Mỹ Đình đang trở thành nỗi ám ảnh của các đội bóng V-League, đặc biệt là sau hai ca chấn thương nặng của Phạm Lý Đức và Vũ Tiến Long.
Đại diện Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam - cho biết nếu mặt sân Mỹ Đình không được cải thiện, đơn vị này sẽ có động thái mạnh mẽ, quyết liệt hơn để đảm bảo chất lượng chuyên môn các trận V-League tổ chức tại đây.
CLB Thể Công Viettel sẽ không được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình trong 2 trận đấu tại V.League.
Sáng nay (10/4), hậu vệ Vũ Tiến Long của CLB Quảng Nam đã trải qua ca phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ngoài tại TP.HCM.
Vũ Tiến Long không thể tin rằng mình đã gặp chấn thương nặng trong một tình huống không hề va chạm với ai.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, có phương án khai thác sân Mỹ Đình, bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, xuống cấp; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/4.
Chiều 3-4, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có buổi kiểm tra, đánh giá chất lượng sân Mỹ Đình nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi đấu vòng 17 LPBank V.League 1-2024-2025.
Ngày 3/4, đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - Ban tổ chức các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam buổi kiểm tra, đánh giá chất lượng sân Mỹ Đình.
Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã khắc phục tốt chất lượng mặt cỏ, đảm bảo để tổ chức trận đấu giữa Thể Công Viettel và Quảng Nam ở vòng 17 LPBank V.League 2024/25.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, có phương án khai thác sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, xuống cấp.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2790/VPCP-KGVX ngày 3-4-2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về phương án khai thác hiệu quả Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Bùi Vĩ Hào nghỉ 10 tháng, lỡ SEA Games 33; CLB Thể Công Viettel có thể bị 'treo' sân Mỹ Đình; Thực hư thông tin CLB Thanh Hóa bị FIFA cấm chuyển nhượng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Nếu mặt cỏ sân Mỹ Đình không được cải thiện để đáp ứng yêu cầu, CLB Thể Công Viettel có thể phải tạm thuê sân khác tổ chức các trận V-League.
Sân Mỹ Đình tiếp tục được cho thuê để tổ chức giải bóng đá phong trào trong bối cảnh mặt cỏ bị đánh giá xuống cấp, không đủ tiêu chuẩn thi đấu V.League.
Chất lượng mặt sân Mỹ Đình xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chuyên môn các trận đấu mà CLB Thể Công Viettel là đội chủ nhà, đồng thời làm gia tăng nguy cơ chấn thương cho cầu thủ. Trước tình trạng này, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) buộc phải đưa ra biện pháp mạnh.
Sáng 1/4, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi công văn cho CLB Thể Công Viettel, đội đăng ký sân Mỹ Đình làm sân nhà, về việc xem xét lại chất lượng mặt cỏ thời gian qua.
Sáng 1/4, liên quan đến vấn đề mặt sân Mỹ Đình xuống cấp, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - Ban tổ chức các giải thi đấu bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc công văn gửi CLB Thể Công Viettel.
VPF đề nghị câu lạc bộ Thể Công Viettel phối hợp với đối tác cải thiện chất lượng mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình.
CLB Thể Công Viettel vừa có cuộc tiếp đón HAGL ở vòng tứ kết của Cúp Quốc gia 2024-2025 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trước khi trận đấu này diễn ra và sau khi kết thúc, mặt cỏ của sân vận động quốc gia Mỹ Đình thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ.
SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ được sửa chữa, nâng cấp trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 tới, nhằm đáp ứng các điều kiện tổ chức hoạt động thi đấu thể thao, đặc biệt là các trận đấu của đội tuyển quốc gia.
Không chỉ đội khách HAGL mà cả chủ nhà Thể Công Viettel đều phàn nàn về chất lượng mặt sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi vừa tổ chức tứ kết Cúp quốc gia và tới đây là vòng 17 V-League.
Cả 2 HLV của HAGL và Thể Công Viettel đều chê mặt sân Mỹ Đình sau trận đấu ở tứ kết Cúp quốc gia.
Cả HLV của CLB Thể Công Viettel lẫn HAGL đều chê mặt cỏ sân Mỹ Đình sau trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024/25 diễn ra tối 30/3.
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình – nơi từng là 'thánh địa' của bóng đá Việt Nam – đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ở mặt cỏ, khiến nhiều người không khỏi lo ngại.
Chia sẻ với Saostar vào sáng ngày 30/3, HLV Vũ Tiến Thành bày tỏ sự bất ngờ với tình trạng xấu của mặt sân Mỹ Đình.