Sân bóng tổ chức EURO 2012 trở thành nơi trú chân cho người tị nạn ở Ukraine

10 năm sau khi đăng cai tổ chức các trận đấu tại EURO 2012, sân vận động Arena Lviv đang trở thành nơi trú ẩn cho người tị nạn ở thành phố Lviv, Ukraine.

Sân Arena Lviv trở thành nơi trú ẩn cho người tị nạn tại Ukraine. (Ảnh: Daily Mail)

Sân Arena Lviv có sức chứa 34.900 chỗ ngồi nằm cách biên giới Ukraine – Ba Lan khoảng 80km. Đây từng là địa điểm tổ chức các trận Đức 1-0 Bồ Đào Nha, Đan Mạch 2-3 Bồ Đào Nha và Đức 2-1 Đan Mạch tại bảng B EURO 2012.

Giám đốc truyền thông của CLB Shakhtar Donetsk, Yuri Sviridov cho biết địa điểm này sẽ là nơi tá túc của khoảng 2.000 – 3.000 người tị nạn trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Sân nhà của Shakhtar Donetsk vốn là Donbass Arena, nhưng đội bóng này đã phải chuyển nhà từ năm 2014 do vùng Donbass trở thành chiến trường giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.

Shakhtar Donetsk chọn Arena Lviv là sân nhà trong khoảng thời gian từ năm 2014 -2016, trước khi chuyển sân nhà về Thủ đô Kiev. Hiện tại, Shakhtar Donetsk đang đóng vai trò tích cực trong việc biến sân Arena Lviv thành trại tị nạn, sau khi phải sơ tán đội bóng khỏi Kiev.

Bên cạnh Shakhtar Donetsk, 2 đội bóng khác cũng đang góp phần biến Arena Lviv thành trại tị nạn là Benfica (Bồ Đào Nha) và Legia Warsaw (Ba Lan). Ông Yuri Sviridov cho biết, Benfica đã gửi 5 xe tải chở nhu yếu phẩm tới Arena Lviv còn Legia Warsaw đã biến sân nhà của đội bóng này thành điểm tập kết hàng hóa trước khi gửi sang Ukraine./.

PV/VOV.VN Theo Daily Mail

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/san-bong-to-chuc-euro-2012-tro-thanh-noi-tru-chan-cho-nguoi-ti-nan-o-ukraine-post929862.vov