Sắc xuân ở những làng hoa truyền thống
Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, các vùng trồng hoa lớn trên địa bàn Đà Nẵng bước vào cao điểm, người dân tất bật chăm sóc, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp, kịp phục vụ thị trường.

Nông dân vùng hoa Nhơn Thọ (phường Hòa Xuân) tất bật chăm sóc vụ hoa tết 2026. Ảnh: BÍCH TRÂM
Những ngày giáp Tết, làng hoa Nhơn Thọ (phường Hòa Xuân) rộn ràng hơn hẳn. Trên những mảnh vườn từng ngập sâu trong mưa lũ, sắc xanh đang dần phủ kín khi hàng chục nghìn chậu hoa cúc, vạn thọ được người dân chăm chút từng ngày. Các hộ trồng hoa tranh thủ lặt nụ, bón phân, điều chỉnh ánh sáng, bảo đảm hoa sinh trưởng đều, nở đúng dịp Tết phục vụ thị trường.
Làng hoa Nhơn Thọ có hơn hai mươi năm hình thành và phát triển, được xem là một trong những vùng hoa truyền thống của Đà Nẵng. Toàn vùng hiện có 23 hộ chuyên trồng hoa, mỗi năm cung ứng ra thị trường gần 20.000 chậu hoa các loại.
Cuối tháng 10/2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích hoa tại Nhơn Thọ bị ngập úng, hư hỏng. Tuy vậy, với kinh nghiệm lâu năm, người dân nhanh chóng cải tạo đất, thay chậu, tái vụ để kịp thời gian xuống giống cho vụ tết. Đến nay, nhiều vườn hoa đã phục hồi, phát triển đúng tiến độ.
Thời điểm hiện tại, các loại hoa chủ lực như cúc đại đóa, cúc pha lê, vạn thọ bắt đầu lộ nụ. Người trồng lặt nụ, chỉ giữ lại một hoa trên mỗi cành để hoa nở to, đều bông. Thời tiết cuối năm tương đối thuận lợi, nắng xen kẽ, ít mưa, giúp cây phát triển ổn định, hạn chế sâu bệnh, tạo điều kiện cho hoa đạt chất lượng tốt.
Trong khu vườn rộng hơn 3.000m2, anh Nguyễn Thanh Thế Truyền cùng người thân đang tất bật chăm sóc những luống hoa cúc. Anh cho biết, đợt thiên tai cuối tháng 10 khiến gần 1/3 diện tích hoa của gia đình hư hỏng. Không chùn bước, anh mạnh dạn tái vụ với 1.000 chậu cúc pha lê, cúc đại đóa, 1.500 chậu vạn thọ lùn cùng nhiều loại hoa khác.
Theo anh Truyền, năm nay chi phí vật tư, phân bón, cát trồng tăng cao, trong khi giá bán hoa dự kiến không tăng so với năm trước. Dù vậy, nhờ thời tiết thuận lợi, hoa sinh trưởng tốt, bung nụ đúng thời điểm nên anh kỳ vọng vụ tết sẽ bù đắp phần nào thiệt hại do thiên tai gây ra.
Ông Nguyễn Tấn Lực, Chi hội trưởng Chi hội nghề hoa Nhơn Thọ cho biết, toàn vùng trồng khoảng 4,5ha, với hơn 20.000 chậu cúc, vạn thọ và khoảng 10.000 chậu vạn thọ lùn. Dù hoa mới chỉ ra nụ nhỏ nhưng nhiều thương lái đã đến tận vườn đặt cọc mua trước. Giá bán cơ bản giữ ổn định, tạo tâm lý phấn khởi cho người trồng hoa.
[VIDEO] - Sắc xuân từ những vườn hoa truyền thống:
Cách làng hoa Nhơn Thọ một con sông, vùng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) được biết đến là vựa hoa truyền thống của tỉnh Quảng Nam trước đây. Nghề trồng hoa tại đây hình thành hơn hai mươi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng chục hộ dân. Tuy nhiên, đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 gây thiệt hại không nhỏ.
Với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và kinh nghiệm sống chung với lũ, người dân nhanh chóng dọn dẹp vườn, cải tạo đất, tái sản xuất. Đến nay, làng hoa đã khoác lên diện mạo mới, rực rỡ sắc màu khi Tết cận kề.
Ông Nguyễn Phước Thái, hơn hai mươi năm gắn bó với nghề trồng hoa cho biết, gia đình năm nay trồng 1.200 chậu cúc đại đóa với nhiều kích cỡ khác nhau. Nhờ vườn không bị ngập, hoa sinh trưởng tốt, bung nụ đều. Dù chi phí đầu vào tăng, ông vẫn giữ giá bán như năm trước để phù hợp sức mua của người dân.

Vườn hoa cúc của ông Nguyễn Phước Thái (bên trái) tại làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) phát triển tốt, kỳ vọng một vụ mùa bội thu. Ảnh: BÍCH TRÂM
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bảy trồng khoảng 1.800 chậu cúc và vạn thọ. Đợt thiên tai khiến hơn 300 chậu hoa bị hư hỏng, song ông kịp thời tái sản xuất. Hiện khoảng 70% diện tích vườn đã có thương lái đến đặt cọc. Ông kỳ vọng vụ tết năm nay thuận lợi, giúp gia đình ổn định thu nhập sau một năm nhiều biến động.
Hiện nay, các hộ trồng hoa tại làng Hà Đông đang tập trung chăm sóc, điều chỉnh kỹ thuật tưới nước, bón phân và ánh sáng nhằm bảo đảm chất lượng hoa phục vụ thị trường tết.
Ông Nguyễn Xuân Chính, Chi hội trưởng Nông dân tổ dân phố Hà Đông cho biết, toàn làng có khoảng 45 hộ trồng hoa với hơn 35.000 chậu các loại. Dịp Tết này, địa phương dự kiến tổ chức hội chợ hoa gắn với trưng bày sản phẩm OCOP, qua đó quảng bá thương hiệu làng hoa truyền thống, tạo không gian giao lưu, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/sac-xuan-o-nhung-lang-hoa-truyen-thong-3321632.html












