Sa Lông khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt

Xã Sa Lông (huyện Mường Chà) đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Thời tiết nắng, khô hanh kéo dài, nguồn nước cạn kiệt cùng với hệ thống ống dẫn nước do các trường học, địa phương lắp đặt xuống cấp, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông dùng gần 10 téc chứa nước chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của thầy và trò nhà trường.

Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông dùng gần 10 téc chứa nước chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của thầy và trò nhà trường.

Hiện nay, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Sa Lông và THCS Sa Lông đang sử dụng chung một nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho thầy và trò nhà trường. Đầu nguồn nước cách trường gần 4km đang dần cạn kiệt, khiến dòng chảy yếu. Thầy giáo Lê Xuân Vỹ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông chia sẻ: “Từ cuối năm 2024 đến nay, nguồn nước khan hiếm, nhiều khi trường phải xin sử dụng chung với nguồn nước sản xuất của người dân trên địa bàn. Do lượng nước có hạn, nên khi bà con đồng ý cho lấy, khi lại ngắt, khiến nước sinh hoạt thường xảy ra tình trạng thiếu ổn định và bị phụ thuộc nhiều yếu tố”.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông sử dụng chung nguồn nước sản xuất của người dân.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông sử dụng chung nguồn nước sản xuất của người dân.

Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông hiện có hơn 480 học sinh, trong đó trên 200 học sinh bán trú. Hàng ngày, học sinh toàn trường sử dụng gần 100m³ nước cho sinh hoạt. Mặc dù, nhà trường đã chuẩn bị một số téc chứa nước, tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Vì vậy, Trường đang xin nguồn để xây bể chứa nước dung tích lớn hơn, phòng khi mất nước còn có nguồn dự trữ đưa vào sử dụng. Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương sớm đầu tư công trình nước sinh hoạt cung cấp cho các đơn vị và người dân trên địa bàn.

Ngoài Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông, 2 trường mầm non và THCS, trạm y tế, trụ sở UBND xã Sa Lông cùng một số hộ dân trên địa bàn xã chung cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ông Hồ A Thào, Chủ tịch UBND xã Sa Lông cho biết: “Trước đây, chúng tôi lấy nước ở khe nước cách trung tâm xã 4 - 5km cung cấp nước sinh hoạt cho 166 hộ dân bản Sa Lông 1 và 3 trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã. Tuy nhiên, nguồn nước ngày càng cạn kiệt dẫn đến thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Không có nước sử dụng, các trường học, nhất là Trường PTDTBT Tiểu học Sa Lông phải dùng chung nguồn nước sản xuất của người dân. Khi nước cạn kiệt, bà con không đồng ý cho nhà trường lấy nước, dẫn đến tình trạng phá đường ống dẫn nước của các thầy, cô”.

Cán bộ UBND xã Sa Lông khảo sát nguồn nước đầu các khe suối.

Cán bộ UBND xã Sa Lông khảo sát nguồn nước đầu các khe suối.

Trước thực tế thiếu nước sinh hoạt, chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát các khe nước, suối trên địa bàn nhằm tìm nguồn nước lớn hơn, dẫn về phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân, các đơn vị. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, UBND xã đã kiến nghị với cấp trên đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt có quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân và các đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Sa Lông cho biết thêm, qua khảo sát, UBND xã Sa Lông đã tìm ra đầu nguồn nước thích hợp nằm tại bản Sa Lông 1 để xây dựng công trình thủy lợi và báo cáo UBND huyện. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn chuẩn bị cho công tác thiết kế, sắp xếp nguồn vốn đầu tư công trình nước sinh hoạt cho xã. Chính quyền địa phương và bà con đang mong chờ công trình nước sinh hoạt sớm được xây dựng, qua đó nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu nước phục vụ cuộc sống hàng ngày, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đầu nguồn nước khảo sát xây dựng công trình nước sinh hoạt.

Đầu nguồn nước khảo sát xây dựng công trình nước sinh hoạt.

Nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu đối với người dân và các đơn vị, là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới của xã Sa Lông. Vì vậy, rất cần sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ngành sớm đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.com.vn/bai-thuong/xa-hoi/sa-long-khac-phuc-tinh-trang-thieu-nuoc-sinh-hoat