Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng

Ngày 22-2, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng đại diện Tỉnh ủy An Giang đến đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Tại đây, đoàn đã tham quan nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp và ngôi nhà sàn thời niên thiếu Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.PV

Ngày 22-2, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên: Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng đại diện Tỉnh ủy An Giang đến đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (An Giang), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Tại đây, đoàn đã tham quan nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp và ngôi nhà sàn thời niên thiếu Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

PV

Đắk Lắk triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 22-2, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã thông qua Đề án chuẩn bị nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số lượng ĐBQH khóa XV của tỉnh theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chín đại biểu, trong đó các cơ quan, tổ chức ở T.Ư giới thiệu về ứng cử bốn đại biểu; ở địa phương giới thiệu năm đại biểu; chuẩn bị số dư ở mỗi đơn vị bầu cử ít nhất là hai người. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 75 đại biểu, trong đó khối tỉnh là 43 đại biểu, khối huyện 32 đại biểu. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo về tiến độ, nội dung liên quan cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện trong thời gian qua…

PV

TP Cần Thơ có ba đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV

Chiều 22-2, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thứ hai để trao đổi, thống nhất các công việc liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do TP Cần Thơ lựa chọn giới thiệu là 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội, với số được bầu bảy đại biểu ở ba đơn vị bầu cử. Số lượng người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 110 người, số được bầu 54 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố là 11 đơn vị. Đối với các quận, huyện dự kiến số đại biểu được bầu vào HĐND nhiệm kỳ này là 287 đại biểu và cấp xã, phường, thị trấn, số đại biểu được bầu là 2.038 đại biểu.

PV

Giáo dục truyền thống, lịch sử thông qua cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”

TTXVN - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931- 26-3-2021), 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (26-3-1941- 26-3-2021), Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi”, với chủ đề “Đoàn - Đội trong em”. Cuộc thi dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6 đến 15 tuổi đang học tập, sinh hoạt trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi cả nước. Thông qua cuộc thi nhằm giáo dục cho thiếu nhi những giá trị truyền thống, lịch sử của Đảng, của dân tộc, của Đoàn và của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ…

Cuộc thi “Nhà sử học nhỏ tuổi” gồm hai vòng thi: cấp tỉnh và Trung ương; trong đó, vòng thi cấp tỉnh diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5; vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và lễ tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tại tỉnh Bình Dương.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/dang-huong-tuong-niem-chu-tich-nuoc-ton-duc-thang-636232/