Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Suối Cát

Cuối tuần qua, khu dân cư Suối Cát (xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Ngọc Thanh tặng quà cho các hộ nghèo khu dân cư Suối Cát.

Được biết, khu dân cư Suối Cát hiện có 715 hộ và 2.878 nhân khẩu, thời gian qua bà con trong thôn luôn nỗ lực cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt 5 nội dung của khu dân cư tiên tiến, xây dựng phong trào rộng khắp, là hạt nhân của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Cam Hiệp.

Đến nay, khu dân cư có hệ thống chính trị vững mạnh, các hội, đoàn thể luôn hoạt động tốt, thành lập được các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả như: câu lạc bộ dưỡng sinh, võ thuật, dân ca... hiện Khu dân cư Suối Cát có 711 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, người dân chú trọng quan tâm giáo dục con cháu, phát huy tinh thần hiếu học.Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp đạt hơn 91%.

Năm 2019, khu dân cư Suối Cát đã cùng nhau huy động được gần 200 triệu đồng giúp đỡ cho người nghèo,ốm đau, bệnh tật.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa biểu dương những nỗ lực của người dân trong khu dân cư Suối Cát đã đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian tới người dân trong thôn cần tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng/suất; Mặt trận huyện Cam Lâm củng tặng quà quà cho 4 hộ nghèo mỗi suất 400.000 đồng/suất; Mặt trận xã Cam Hiệp tặng cho 10 hộ nghèo mỗi suất 200.000 đồng/suất. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng hỗ trợ quà, tiền giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn tại ngày hội.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-khu-dan-cu-suoi-cat-tintuc452593