TP HCM: Thanh niên liều lĩnh khống chế tài xế grab, cướp ôtô

Sau khi tài xế bỏ chạy, tên cướp không biết lái nên không thể điều khiển ô tô bỏ trốn khỏi nơi gây án

Ngày 15-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khang (SN 2001, quê ở tỉnh Bến Tre) 7 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Khang cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản người đi đường.

Khoảng 0 giờ ngày 10-6, Khang mang theo dao, đi bộ từ quận Bình Tân lên tận quận 3; rồi đặt grab taxi đi đến Bệnh viện quận 9 (TP HCM).

Trước khi vào tù, Trần Duy Khang (ảnh) làm phục vụ quán cà phê, nhà hàng

Trước khi vào tù, Trần Duy Khang (ảnh) làm phục vụ quán cà phê, nhà hàng

Nhận cuốc xe, anh Trần Hoàng Ân điều khiển ôtô tới đón khách. Lên xe, Khang ngồi im, không dám cướp ngay vì sợ xảy ra tai nạn. Tới nơi, Khang không xuống xe mà viện lý do quên ví tiền để yêu cầu tài xế chở mình quay lại quận 3.

Trên đường về, Khang tiếp tục yêu cầu tài xế chạy tới đoạn đường vắng. Tại đây, Khang bất ngờ rút dao, chồm lên phía trước, kề dao vào cổ anh Ân. Nạn nhân phản kháng. Con dao rơi xuống sàn xe trong lúc hai người giằng co. Tên cướp cố gắng chụp lại nhưng không may cầm trúng phần lưỡi dao. Dù vậy, Khang vẫn hăng máu tấn công tài xế. Lợi dụng Khang sơ hở, nạn nhân mở cửa xe, thoát ra ngoài.

Không biết lái xe nên Khang không thể khởi động máy. Hoảng loạn, Khang định "bỏ của chạy lấy người" thì anh Ân tri hô, chặn bắt. Ngay sau đó, tên cướp bị tài xế và người dân khống chế, giao cho công an.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tp-hcm-thanh-nien-khong-che-tai-xe-grab-cuop-xe-nhung-khong-biet-lai-xe-20191115121403589.htm