Kỷ luật Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

Vi phạm trong công tác quản lý tổ chức, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, sinh con thứ 3, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Thành ủy Hà Tĩnh, nơi ông Trần Quốc Đạt công tác - Ảnh: H. Sỹ

Thành ủy Hà Tĩnh, nơi ông Trần Quốc Đạt công tác - Ảnh: H. Sỹ

Chiều ngày 16-8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã thi hành kỷ luật 2 lãnh đạo TP Hà Tĩnh.

Cụ thể tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh vì đã có những vi phạm: Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8-2012, đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh, bằng hình thức khiển trách. Được biết, ông Đạt là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng ông Đạt thiếu gương mẫu, đã vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ky-luat-chu-tich-hdnd-thanh-pho-va-truong-ban-to-chuc-thanh-uy-ha-tinh-20190816163151314.htm