Rủi ro địa chính trị có thể đẩy giá dầu lên 120 USD

Chiến lược gia David Roche cho biết trong tuần này rằng, giá dầu có thể đạt 120 USD/thùng trong trường hợp Nga tấn công Ukraine.

Theo đó, tình hình Ukraine đã trở thành tâm điểm trong nhiều tuần nay. Người ta có thể lập luận rằng nếu Nga muốn xâm lược, thì họ đã làm như vậy rồi và ủng hộ lập luận này bằng thực tế rằng Nga sẽ không đạt được gì ngoài rất nhiều rủi ro với một động thái như vậy.

Bên cạnh đó, có một thực tế là quân đội và thiết bị quân sự của Nga gần biên giới với Ukraine, điều này đương nhiên khiến không chỉ Ukraine mà cả phương Tây và Mỹ đều lo lắng.

Nhìn chung, tình hình Ukraine đã cho thấy rõ sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt tự nhiên của Nga và những nỗ lực tuyệt vọng của họ trong vài tuần qua nhằm có được các lựa chọn thay thế cho nguồn cung này trong trường hợp bị gián đoạn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ sự kiện địa chính trị lớn nào, sự leo thang ở Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng đến giá dầu.

Ông Roche nói: "Tôi nghĩ nếu có một cuộc xâm lược Ukraine và phải có các lệnh trừng phạt nhằm ngăn cản Nga tiếp cận các cơ chế ngoại hối, hệ thống truyền tin…, hoặc ngăn cản Nga xuất khẩu hàng hóa của mình, dầu khí hoặc than đá, tôi nghĩ vào thời điểm đó, chắc chắn sẽ thấy giá dầu ở mức 120 đô la một thùng".

Hậu quả của lệnh trừng phạt, đối với cả châu Âu và Mỹ, đã nổi lên như một vấn đề tiềm ẩn lớn: Nga là một nhà xuất khẩu lớn tới Liên minh châu Âu, nhưng nước này cũng là một nhà xuất khẩu dầu thô lớn cho Hoa Kỳ, còn chưa đề cập đến tất cả các doanh nghiệp lớn của châu Âu và Hoa Kỳ có hoạt động của Nga.

Tuy nhiên, trong khi một cuộc xâm lược vẫn là một diễn biến có khả năng xảy ra thì dường như đã có đủ những diễn biến thực tế trong lĩnh vực dầu mỏ để có thể khiến giá lên tới 100 USD/thùng. Nguồn cung vẫn eo hẹp và các nhà giao dịch vẫn lo lắng về điều này ngay cả khi những dự báo mới nhất về sản lượng của Mỹ đưa ra triển vọng lạc quan.

Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) gần đây đã dự đoán sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên 12 triệu thùng/ngày trong năm nay và 12,6 triệu thùng/ngày - mức cao kỷ lục - vào năm 2023. Vào cuối năm ngoái, Daniel Yergin của HIS Markit dự báo sản lượng dầu của Mỹ có thể tăng thêm 900.000 thùng/ngày trong năm nay. Trong bối cảnh, theo báo cáo xăng dầu hàng tuần mới nhất của EIA, sản lượng trung bình đạt 11,6 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Các nhà sản xuất khác ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng có thể đạt sản lượng cao hơn trong năm nay, bao gồm Brazil và Canada, nhưng tình hình trong chính OPEC phức tạp hơn một chút. Hầu hết các thành viên của tổ chức này đều đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy sản xuất nhiều như mức hạn ngạch mới của họ. Trên thực tế, đây đã trở thành lý do chính cho các dự báo giá dầu tăng vì nó kết hợp với nhu cầu mạnh - mạnh hơn cả Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) kỳ vọng - đối với mặt hàng này.

Chỉ một số ít thành viên OPEC có đủ khả năng tăng sản lượng. Tuy nhiên, áp lực từ các nước tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng lên trong tuần này với việc Nhà Trắng tuyên bố "tất cả các lựa chọn đã được thảo luận" liên quan đến việc cố gắng kiềm chế giá, bao gồm các cuộc đàm phán với các nước sản xuất dầu.

"Không ai nên kìm hãm nguồn cung gây tổn thất cho người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt khi sự phục hồi từ đại dịch vẫn tiếp tục và các nhà sản xuất dầu trên thế giới có khả năng sản xuất ở mức phù hợp với nhu cầu và hạ nhiệt giá".

Nga là một trong những nhà khai thác đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy sản lượng, nhưng các nhà dự báo lưu ý rằng điều này có thể thay đổi vào cuối năm nay. Trong bối cảnh nguồn cung hiện nay, việc xử lý tình hình Ukraine mà không gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dầu chi phi phối thậm chí càng trở nên khó khăn hơn.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/rui-ro-dia-chinh-tri-co-the-day-gia-dau-len-120-usd-641793.html