Cục Y tế dự phòng vừa có thư gửi đại điện WHO và Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc.
Cục Y tế Dự phòng đã có thư gửi đại điện WHO và Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc gia tăng các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã đề nghị Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn ở miền bắc Trung Quốc, dường như chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em.
Các ca nhiễm RSV ở Mỹ bắt đầu có xu hướng tăng mạnh từ giữa tháng 10 và tính trong tuần kết thúc ngày 4/11 ghi nhận tới 4.952 ca được phát hiện qua xét nghiệm, mức cao nhất kể từ tháng 1/2022.
Trong tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 100 trẻ nhiễm virus lây qua nụ hôn (virus hợp bào hô hấp - RSV), đặc biệt có bệnh nhân diễn biến nặng phải thở máy hoặc thở oxy.
Khi con bị bệnh, cha mẹ phải đảm nhận thêm vai trò như việc chăm sóc trẻ suốt ngày đêm. Những nhiệm vụ này có thể làm tăng căng thẳng của cha mẹ.
Trong quý 3/2024, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ công bố kết quả kinh doanh lỗ 2,4 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái, hãng 'bỏ túi' tới 8,6 tỷ USD tiền lãi.
Virus hợp bào hô hấp (RSV) là một loại virus gây ra các bệnh viêm đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi...
Virus hợp bào hô hấp (RSV) dù không mới, nhưng là căn nguyên hàng đầu gây bệnh ở trẻ nhỏ.
Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Sản – Nhi hiện đang tiếp nhận điều trị nhiều trẻ mắc vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), trong đó có nhiều trẻ dưới 1 tuổi.