Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 5/12 thông báo đã ra lệnh triển khai hệ thống giám sát dịch tễ học trong các trường học và nhà trẻ để tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày của học sinh, trong bối cảnh bệnh hô hấp ở trẻ em gia tăng.
Mycoplasma pneumoniae, một trong các mầm bệnh liên quan đến đợt gia tăng bệnh hô hấp ở nhiều nước, khó gây ra bệnh nặng nếu vitamin A được bổ sung đủ.
Đan Mạch và Hà Lan đã ghi nhận số ca viêm phổi gia tăng mạnh ở thời điểm Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng trẻ em nhập viện ngày càng tăng.
Ngày 27/11, các quan chức cấp cao chính quyền Mỹ đã có cuộc thảo luận một số hãng dược phẩm về việc sản xuất, phân phối và khả năng tiếp cận vaccine ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV) thông qua thị trường tư nhân.
Gần đây tại Trung Quốc, đặc biệt là ở miền Bắc, các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp như RSV (virus hợp bào hô hấp), cúm, viêm phổi do mycoplasma có xu hướng bùng phát mạnh, gây quá tải hệ thống y tế, khiến dân chúng lo lắng.
Rất nhiều bệnh đe dọa đến tính mạng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người lớn tuổi khi miễn dịch suy giảm.
Trung Quốc cho biết nguyên nhân gây ra sự gia tăng bệnh hô hấp cấp tính ở trẻ em ở nước này là do sự tồn tại của nhiều mầm bệnh khác nhau.
Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, nhiều mầm bệnh khác nhau cùng hoành hành là nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng các bệnh về đường hô hấp cấp tính ở trẻ em, khiến khoa nhi trên khắp cả nước rơi vào tình trạng quá tải.
Ngày 26/11, một quan chức y tế Trung Quốc cho biết, việc gia tăng liên tục các ca mắc bệnh đường hô hấp cấp tính gần đây ở nước này là do nhiều mầm bệnh đường hô hấp khác nhau gây ra.
Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp gần đây ở nước này chủ yếu là do virus cúm và do rhovirus; vi khuẩn mycoplasma pneumoniae; virus hợp bào hô hấp... gây ra.
WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em sau khi có ghi nhận sự gia tăng 'bệnh giống cúm' kể từ giữa tháng 10 so với cùng kỳ 3 năm trước…
Cục Y tế dự phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang.
Trong buổi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/11, các quan chức y tế Trung Quốc khẳng định sự gia tăng bệnh lý có triệu chứng tương tự cúm ở trẻ em tại nước này không phải do một mầm bệnh mới.