Cuộc nội chiến tàn khốc tại Sudan vừa bước qua mốc 1.000 ngày, gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn và nghèo đói lớn nhất thế giới. Cộng đồng quốc tế kêu gọi nỗ lực khẩn cấp nhằm ngăn chặn một thảm họa nhân đạo với quy mô ngày càng vượt khỏi khả năng ứng phó ở quốc gia Đông Phi này.
Vụ Saudi Arabia không kích kho vũ khí của UAE tại Yemen phơi bày rạn nứt sâu sắc giữa hai đồng minh vùng Vịnh, báo hiệu một cuộc đối đầu mới định hình lại trật tự Trung Đông.
Trong cuộc giao tranh tại Sudan, thứ đang tạo ra tác động mạnh mẽ không phải vàng, mà là một nguyên liệu thô bị buôn lậu. Đó chính là gôm Arabic, thành phần thiết yếu nhưng lâu nay ít được chú ý, hiện diện trong vô số sản phẩm trên khắp thế giới.
Ngày 28/12, Bộ Khoáng sản Sudan cho biết sản lượng vàng của nước này trong năm 2025 đạt 70 tấn, vượt 13% so với kế hoạch đề ra.
Năm 2025 là quãng thời gian đầy thử thách đối với hợp tác quốc tế, khi các lực đẩy của xung đột và đối đầu ngày càng mạnh lên, xu hướng đa cực, đa trung tâm ngày càng hiện hữu rõ nét.
Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một khu chợ đông đúc ở thành phố Al-Malha thuộc bang Bắc Darfur hôm 20/12.
Ngày 21/12, lực lượng cứu hộ Sudan cho biết một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào khu chợ đông người tại bang North Darfur đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, song chưa xác định được bên đứng sau vụ việc.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hé lộ bức tranh kinh hoàng đang xảy ra ở quốc gia Bắc Phi, vốn chìm đắm trong nội chiến nhiều năm qua.
Bắt cóc, tra tấn, hành quyết giữa chợ, xả súng hàng loạt, cưỡng hiếp tập thể hay nô lệ tình dục, đây là những điều đang xảy ra hàng ngày đối với những người dân thường ở El Fasher khi Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự và đồng minh của nhóm này tràn vào thành phố miền Trung Sudan từ tháng 4 vừa qua.
Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF) bị cáo buộc bắt cóc hàng loạt, giam giữ dân thường để đòi tiền chuộc và hành quyết những người không thể chi trả, trong bối cảnh khoảng 6 triệu người đối mặt nguy cơ chết đói.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) vừa triển khai Cầu hàng không khẩn cấp nhằm chuyển hàng viện trợ cứu trợ đến Darfur, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ xung đột, nạn đói và tình trạng di dời dân cư. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo tại Sudan tiếp tục gia tăng.
Ngày 14/12, Liên hợp quốc (LHQ) lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hậu cần của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Kadugli, bang Nam Kordofan (Sudan), khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương.
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sudan đã khiến 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng.
Theo xác nhận từ quân đội Bangladesh và giới chức Sudan ngày 13/, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở của Liên hợp quốc tại Sudan đã khiến ít nhất sáu binh sĩ gìn giữ hòa bình quốc tịch Bangladesh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ hậu cần gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Sudan, quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, đã khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 6 nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của tổ chức này ở thành phố Kadugli, thủ phủ bang South Kordofan của Sudan.
Quân sự thế giới hôm nay (12-12) có những nội dung sau: Nga tăng mạnh năng lực sản xuất máy bay chiến đấu Su-34; Nam Sudan triển khai quân đội bảo vệ mỏ dầu Heglig; Israel bổ nhiệm Phó giám đốc Mossad mới.
Một máy bay quân sự của Sudan gặp nạn khi cố gắng hạ cánh, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.
Nga thông báo bắn hạ 77 thiết bị bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng qua đêm, trong khi tại Sudan, một vụ tấn công bằng UAV vào thị trấn Kalogi đã khiến hàng chục dân thường, trong đó có trẻ em thiệt mạng.
Chính phủ Sudan, hiện đặt trụ sở tại thủ đô tạm thời ở Port Sudan, được cho là đã đề nghị Nga xây dựng căn cứ hải quân đầu tiên ở châu Phi và đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng, đặc biệt là vàng, để đổi lấy vũ khí.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 2/12, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah Al Burhan khẳng định không xem xét bất kỳ đề xuất hòa bình nào nếu không bao gồm việc giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RFS).
Một cuộc không kích đã đánh trúng trường điều dưỡng của làng Komo, thuộc khu vực Kordofan khiến hàng chục học viên thiệt mạng.
AH4 lần đầu xuất hiện ở Yemen cùng Lữ đoàn Southern Giants do UAE hậu thuẫn; lựu pháo 155 mm nặng 4,5 tấn, tầm bắn tới 40 km, cơ động đường không.
Video 27.11: Osa-AKM bị FPV đánh trúng radar, lộ hạn chế trước mục tiêu nhỏ bay thấp. Mỹ mở rộng JAGM/Hellfire; Sudan quan tâm Su-30, Su-35.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Sudan ngày 26/11 tuyên bố sẵn sàng tham gia một tiến trình đàm phán 'nghiêm túc và có trách nhiệm' nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Phi này.
Ngày 25/11, Quân đội Sudan thông báo đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) nhằm vào thành phố chiến lược Babanusa, thuộc bang Nam Kordofan. Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi RSF tuyên bố ngừng bắn đơn phương trong 3 tháng.
Mỹ hối thúc quân đội Sudan và lực lượng RSF đồng ý ngừng bắn vô điều kiện, giữa bối cảnh xung đột kéo dài khiến hàng chục nghìn người thương vong và hơn 30 triệu người mất an toàn nghiêm trọng.
Ngày 25/11, đặc phái viên Mỹ về châu Phi Massad Boulos cho biết cả hai phe đối địch tại Sudan đều chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Washington, vì thế ông kêu gọi hai các nhất trí vô điều kiện với thỏa thuận này.
Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.
Ngày 24/11, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan vì bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra.
Trong các cuộc gặp tại Washington, Thái tử Ảrập Xêút Mohammed Bin Salman đã đề nghị Mỹ gia tăng vai trò trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài hơn hai năm tại Sudan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ bắt đầu 'xử lý' cuộc chiến ở Sudan, sau khi Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đưa ra đề nghị Mỹ giúp chấm dứt cuộc xung đột tại đây.
Theo Al Jazeera, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tham gia chấm dứt cuộc chiến ở Sudan, sau khi Thái tử Saudi Arabia đề nghị ông hỗ trợ giải quyết xung đột này.