Ngày 20/10, chỉ huy nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở khu vực miền Trung Sudan Abu Aqla Keikel cùng lực lượng của mình đã đầu hàng Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF).
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, ngày 20/10, Sudan và Nam Sudan đã nhấn mạnh nhu cầu giải quyết những trở ngại nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu dầu của Nam Sudan qua lãnh thổ Sudan.
Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp của Sudan cho biết các sân bay sẽ được mở để chuyển hàng viện trợ đến quốc gia Đông Bắc Phi này nằm ở các thành phố Kassala, Dongola, El Obeid và Kadugli.
Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi các bên đối địch ở Sudan tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ khẩn cấp cho hàng triệu người đang rất cần cứu trợ ở quốc gia Đông Bắc Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong thông cáo báo chí được đưa ra ngày 17/10, các chuyên gia của Liên hợp quốc (LHQ) đã chỉ trích xung đột giữa Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự khiến cho 25 triệu dân thường ở nước này lâm vào nạn đói.
Ngày 16/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã bổ nhiệm ông Hassan Mahmoud Rashad làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia (GIS) của nước này.
Mới đây, chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với ông Algoney Hamdan Dagalo Musa - lãnh đạo cấp cao của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, một bên trong cuộc nội chiến ở quốc gia Bắc Phi.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, vào sáng sớm ngày 30/9, nơi ở của đại sứ UAE tại Sudan ở thủ đô Khartoum đã bị một máy bay quân sự của Sudan tấn công.
Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 30/9 cho biết một máy bay quân sự của Sudan tấn công nơi ở của Đại sứ UAE tại thủ đô Khartoum, đồng thời lên án vụ việc này.
Ngày 30/9, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết dinh thự của Đại sứ nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị một máy bay quân sự tấn công.
Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ làm việc với cả Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm trong lúc ông đứng cạnh Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Ngày 26/9, quân đội Sudan đã mở một cuộc tấn công lớn nhắm vào lực lượng bán quân sự đối địch ở thủ đô Khartoum, đánh dấu nỗ lực đáng kể nhất trong nhiều tháng qua nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk ngày 27/9 gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình giao tranh ngày càng leo thang tại thành phố El-Fasher (Sudan) và lo ngại khả năng xảy ra bạo lực sắc tộc.
Giao tranh dữ dội đã xảy ra ở trung tâm Khartoum và các thành phố lân cận Omdurman và Bahri, với các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh cũng như các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung.
Ngày 26/9, quân đội Sudan đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào thủ đô Khartoum trong chiến dịch lớn nhất nhằm giành lại lãnh thổ kể từ đầu cuộc chiến kéo dài 17 tháng với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).
Mạng lưới bác sĩ phi chính phủ Sudan thông báo ít nhất 11 người, trong đó có ba trẻ em, đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ vũ trang giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) tại El Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, vào ngày 21/9.
Mạng lưới bác sĩ phi chính phủ Sudan cho biết ít nhất 11 người đã tử vong và 17 người khác bị thương ngày 21/9 trong các cuộc đụng độ vũ trang giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) tại El Fasher, thủ phủ của bang Bắc Darfur.
Nhiều người dân địa phương ở 2 thành phố kết nghĩa của Sudan là Omdurman và Khartoum nói rằng, nếu không có bếp ăn từ thiện, họ sẽ chết đói. Cuộc nội chiến ở đây bắt đầu vào tháng 4-2023. Các khu chợ trong thành phố đã bị cướp phá và hầu như không có cửa hàng hay nhà máy nào thoát khỏi tình cảnh này. Kinh khủng hơn, 'bỏ đói' trở thành vũ khí chiến tranh.
Ngày 11/9, Trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) Abdul Hakim Elwaer cảnh báo tình hình an ninh lương thực tại Sudan do cuộc xung đột và mưa lũ nghiêm trọng.
Ngày 11/9, trợ lý Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) Abdul Hakim Elwaer cảnh báo tình hình an ninh lương thực tại Sudan, bị ảnh hưởng do cuộc xung đột đang diễn ra và tình hình mưa lũ nghiêm trọng ở nhiều địa phương, đòi hỏi quốc tế phải có hành động khẩn cấp.
Nguồn tin y tế xác nhận vụ pháo kích nhằm vào một khu chợ ở thành phố Sennar, vùng Đông Nam Sudan, đã khiến 21 người thiệt mạng và 67 người khác bị thương, đồng thời cáo buộc Các Lực lượng phản ứng nhanh (RSF) bán quân sự thực hiện hành động này.
Theo tuyên bố của Bộ Y tế Sudan, trong chuyến thăm ngày 7/9 (giờ địa phương), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cam kết sẽ huy động các nỗ lực quốc tế để hỗ trợ hệ thống y tế của quốc gia Đông Bắc Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina Mohammed ngày 31/8 đã hoan nghênh việc viện trợ lương thực cho Sudan, song lưu ý rằng số lượng này vẫn chưa đủ.
Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đang tiến hành điều tra 2 quan chức cấp cao của tổ chức với cáo buộc gian lận và che giấu thông tin về hoạt động viện trợ lương thực cho người dân Sudan.
Sau khi dập tắt các vụ bạo loạn chống nhập cư, chính phủ Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt với nhiệm vụ khó hơn, đó là giải quyết tận gốc rễ vấn đề người di cư vào Anh.
Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng pháo do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tiến hành hôm 26/8 tại El Fasher, thủ phủ của bang này.
Ngày 23-8, tờ Izvestia (Nga) dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Sudan cho biết, Nga đang tiến hành kế hoạch thành lập căn cứ hải quân trên bờ biển của quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, kế hoạch này khiến Mỹ lo ngại bởi đây là động thái chiến lược có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực Biển Đỏ.
Một con đập gần bờ Biển Đỏ của Sudan bị sập, cướp đi sinh mạng của ít nhất 60 người. Nước dâng cao đã tàn phá ít nhất 20 ngôi làng. Con đập, nằm ở một khu vực xa xôi cách thành phố Port Sudan 40km về phía bắc.
Ngày 24/8, Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan tuyên bố không tham gia đàm phán hòa bình tại Thụy Sỹ với nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 24/8, Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan cho biết lực lượng này không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ với nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).
Cuộc đàm phán về hòa bình Sudan diễn ra từ ngày 14 đến 23-8 tại Thụy Sĩ đã kết thúc bằng bản Tuyên bố chung nêu rõ, hai bên tham chiến nhất trí tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo một cách an toàn, thông qua hai tuyến đường chính.
Trong cuộc gặp ngày 23/8 tại Port Sudan với Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan (TSC), Tướng Abdel-Fattah al-Burhan, người đứng đầu Cơ quan tình báo Ai Cập (GIS), Tướng Abbas Kamel đã tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với an ninh và ổn định ở Sudan.
Các nhà hòa giải đã nhận được sự bảo đảm từ các bên tham chiến ở Sudan về việc cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, thông qua hai tuyến đường chính là cửa khẩu phía Tây của Darfur.
Cả hai bên tham chiến ở Sudan đều nhất trí tạo điều kiện cho đất nước đang bị xung đột tàn phá này được tiếp cận nhân đạo một cách an toàn, thông qua hai tuyến đường chính.
Chính phủ Sudan cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Cairo để thảo luận với giới chức Mỹ và Ai Cập trong ngày 19/8, tuy nhiên vẫn bỏ ngỏ khả năng tham gia đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài suốt 16 tháng qua.
Một nhóm tình nguyện viên hôm 16-8 cho biết, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) vào một ngôi làng ở bang Sinnar, miền Trung Sudan.
Theo một thông báo, cuộc tấn công xảy ra sau khi Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) định bắt cóc các cô gái của làng nhưng người dân chống cự, dẫn đến vụ thảm sát.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, một nhóm tình nguyện viên hôm 16/8 cho biết, ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) vào một ngôi làng ở bang Sinnar, miền Trung Sudan.
Khủng hoảng nhân đạo do cuộc nội chiến ở Sudan đang làm trầm trọng thêm tình hình lây lan các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh tả.
Mỹ kêu gọi Các lực lượng vũ trang Sudan (SAF) tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang diễn ra tại Thụy Sỹ, song, ngày đầu tiên hòa đàm, chỉ có Lực lượng hỗ trợ nhanh Sudan (RSF) tham dự.