Rác thải điện tử trở thành mối đe dọa mới đối với bãi biển

Các vật liệu điện tử hết hạn sử dụng (rác thải điện tử), trong đó có các thiết bị và phụ kiện thuốc lá điện tử, đã trở thành mối đe dọa mới nhất đối với các bãi biển.

Lượng rác thải điện tử ngày càng tăng và được phát hiện trong chương trình dọn dẹp bãi biển diễn ra trong hai ngày 21 - 22/9 tại biển Pord Dickson, bang Negeri Sembilan của Malaysia nhân Ngày Làm sạch biển quốc tế.

Theo giới chuyên gia, tình hình trở nên đáng lo ngại khi có từ 2 - 4 loại thuốc lá điện tử dùng 1 lần được tìm thấy trong chương trình dọn dẹp bãi biển hoặc hơn 40 loại rác thải được thu thập mỗi năm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn gây ra mối đe dọa đối với sinh vật biển cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu không được xử lý ngay lập tức.

Việc xử lý rác thải điện tử cần thực hiện đúng cách, cả trên đất liền và dưới biển. Điều này không chỉ đơn giản là vứt bỏ chúng vì trong các thiết bị thuốc lá điện tử có những vật liệu như pin cần phải được xử lý theo cách khác. Kim loại nặng sẽ làm ô nhiễm môi trường sống của các sinh vật biển không di chuyển như loài trai. Trong khi đó, rác thải nhựa chiếm đa số trong số rác thải trên bãi biển, với mức tăng gần 50% so với vài năm trước, tiếp theo là rác thải thực phẩm, thủy tinh và các loại rác thải khác.

Malaysia đã thực hiện chiến dịch làm sạch bãi biển nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn bãi biển sạch sẽ vì vẻ đẹp của môi trường.

Port Dickson, nơi có nhiều bãi biển đẹp, là một trong điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hai giờ sau khi phát động chương trình, 300 kg rác đã được thu gom bao gồm túi nhựa, chai thủy tinh, đầu lọc thuốc lá, dây câu, lưới, xốp và tã dùng một lần. Chương trình có sự tham gia của 200 đại diện đến từ một số tổ chức phi chính phủ và các trường đại học công lập.

Theo VTV

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/rac-thai-dien-tu-tro-thanh-moi-de-doa-moi-doi-voi-bai-bien-post301734.html