Rà soát biển báo 'thấp tốc' tại nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi

Nhiều tuyến đường có dải phân cách cứng nhưng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cắm biển tốc độ 50km/h và chỉ cắm biển vào, không có biển ra, thiếu biển nhắc dẫn đến nhiều phương tiện vi phạm tốc độ.

Tài xế bất ngờ vì biển báo "thấp tốc" so với quy định

Thời gian qua, nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi không khỏi bất ngờ khi nhiều tuyến đường được cắm biển báo tốc độ 50km/h dù đường có con lươn và khá thông thoáng. Đồng thời, bối rối khi bị lực lượng chức năng xử phạt do chạy quá tốc độ.

Đường Hoàng Hoa Thám có dải phân cách cứng và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức tương đối và ít điểm giao cắt nhưng chỉ được cho phép chạy xe tối đa 50km/h.

Đơn cử như đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ nút giao Hoàng Văn Thụ đến điểm đầu tỉnh lộ 623B có chiều dài khoảng 2km thuộc địa bàn phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi được đầu tư bài bản với 4 làn xe cơ giới, 2 làn dành cho xe thô sơ cùng vỉa hè, cây xanh và dải phân cách cứng.

Theo quy định đường phố đô thị có dải phân cách cứng tốc độ chạy xe cho phép tối đa là 60km/h. Tuy nhiên, vừa qua cơ quan chức năng TP Quảng Ngãi đã triển khai cắm biển tốc độ chạy xe tối đa 50km/h.

Dọc theo tuyến đường có hàng chục biển báo tốc độ được cắm dày đặc. Điều đáng nói là tuyến đường này khá rộng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không cao. Đặc biệt, bên phải tuyến là khu đất trống không có nhà dân và không có điểm giao cắt nhưng vẫn cắm biển hạ tốc độ chạy xe.

Anh Hưng, tài xế taxi thường xuyên lưu thông cho biết, việc cắm biển báo tốc độ tối đa cho phép 50km/h là cần thiết để hạn chế tai nạn giao thông. Song, điểm đúng này chỉ phù hợp với hướng tuyến từ huyện Tư Nghĩa đi TP Quảng Ngãi. Còn hướng từ TP Quảng Ngãi đi các xã khu tây huyện Tư Nghĩa là bất cập.

"Đường rộng thoáng, không có một nhà dân và xe cộ lưu thông ít nhưng vẫn cắm biển tốc độ chạy xe tối đa 50km/h chưa đúng quy định và chưa phù hợp thực tiễn", anh Hưng nói.

Điểm cuối đường Hoàng Hoa Thám giao với tỉnh lộ 623B thay vì cắm biển ra thì TP Quảng Ngãi lại cắm thêm biển tốc độ 50km/h.

Không chỉ cắm biển "thấp tốc" so với quy định, biển báo trên đường Hoàng Hoa Thám là chỉ cắm biển vào nhưng không cắm biển ra.

Tương tự, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp trùng tuyến với QL24B đoạn qua địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi, thời gian qua ngành chức năng cắm biển tốc độ chạy xe tối đa là 50km/h. Trong khi, các tuyến đường lớn giao cắt có tốc độ chạy xe là 60km/h nhưng không cắm biển nhắc khu vực nút giao đường Thạch Bích với QL24 qua địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, nút giao tỉnh lộ 622B với QL24B, nút giao đường Nguyễn Văn Linh với QL24B… dẫn đến nhiều tài xế vi phạm tốc độ.

Sẽ kiểm tra và điều chỉnh phù hợp

Trao đổi với PV, Đội CSGT-TT, Công an TP Quảng Ngãi cho rằng, việc cắm biển tốc độ chạy xe tối đa 50km/h là phù hợp và đơn vị sẽ tăng cường xử lý để cánh tài xế "nhẹ chân ga" nhằm bảo vệ người và phương tiện tham gia giao thông khác. Đồng thời, tình trạng người dân đi ngược chiều rất phổ biến nên phải kiên quyết xử lý.

Xe tải chở đầy cát cao hơn thùng xe vừa vào đường Hoàng Hoa Thám phát hiện có chốt kiểm tra đã vội quay xe giữa đường, chạy vào đường hẻm để né tránh.

Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Quảng Ngãi Bùi Thanh Minh cho biết, việc cắm biển báo tốc độ chạy xe trên một số tuyến đường như báo phản ánh là có.

"Thời gian qua, tình trạng TNGT trên các tuyến đường này thường xuyên xảy ra, nhiều vụ tai nạn dẫn đến chết người có tính chất phức tạp. Qua khảo sát, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan nên phòng mới tham mưu cho cấp có thẩm quyền ra quyết định cắm biển báo hạ tốc độ chạy xe xuống so với quy định để hạn chế tối đa tai nạn giao thông nhằm bảo vệ người tham gia giao thông", ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, về số lượng biển báo cắm quá dày như báo phản ánh là để hạn chế các vụ va quệt ở các vị trí có điểm giao cắt. Còn vị trí điểm cuối giao với tỉnh lộ 623B nhưng không cắm biển ra mà vẫn cắm biển báo 50km/h là vì phía trước có điểm giao cắt nên tài xế sẽ tự biết.

"Đối với các bất cập khác mà báo phản ánh, đơn vị sẽ cho rà soát, kiểm tra lại nếu vị trí biển báo chưa phù hợp hoặc thiếu biển báo sẽ điều chỉnh, cắm thêm biển nhắc để tài xế nắm rõ", ông Minh cho hay.

Theo ngành chức năng Quảng Ngãi, việc cắm biển tốc độ chạy xe nhiều tuyến đường xuống còn 50km/h là để hạn chế TNGT xảy ra.

Trong khi đó, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, việc điều chỉnh cắm biển tốc độ chạy xe tại một số đoạn tuyến trên QL24B là nhằm phù hợp với thực trạng giao thông hiện nay.

Trong đó, đoạn từ nút giao đường Thạch Bích - Tịnh Phong đến đường sắt Bắc - Nam hiện nay đã phát triển thành đô thị, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nên việc cắm biển báo hạ tốc độ chạy xe nhằm hạn chế TNGT.

Lê Đức

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ra-soat-bien-bao-thap-toc-tai-nhieu-tuyen-duong-o-quang-ngai-192240321182259085.htm