Quyết tâm hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 với chất lượng cao

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2023 Hà Nam tuyển chọn 1.460 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị quân đội 1.250 thanh niên, các đơn vị công an 210 thanh niên. Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân. Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là cơ quan quân sự, công an các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2023 Hà Nam tuyển chọn 1.460 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an. Trong đó, nhập ngũ vào các đơn vị quân đội 1.250 thanh niên, các đơn vị công an 210 thanh niên. Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân. Huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là cơ quan quân sự, công an các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao

“Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao” - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình tuyển quân. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó, thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học đạt 10% trở lên. Phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, thẩm tra lý lịch, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ, bảo đảm tuyển chọn được những thanh niên có phẩm chất đạo đức, có trình độ văn hóa cao và sức khỏe tốt nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân…

Lãnh đạo TP Phủ Lý kiểm tra công tác khám sức khỏe tuyển quân năm 2023 trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tham mưu với lãnh đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện từ tỉnh tới cơ sở. Trong đó, công tác tuyên truyền được chú trọng, vừa triển khai tuyên truyền quán triệt trực tiếp tới các ban, ngành, đoàn thể vừa tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, các địa phương đã quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, mức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm theo Nghị định 37 tăng hơn rất nhiều so với trước kia, góp phần răn đe các đối tượng có hành vi trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Qua tìm hiểu thực tế công tác tuyển quân ở các địa phương nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn. Để tuyển được những thanh niên bảo đảm tốt các tiêu chí đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, ngành liên quan. Thành phố Phủ Lý là một trong những địa phương gặp khá nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Lý giải về điều này, Trung tá Nguyễn Anh Đông, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Phủ Lý cho rằng: Do địa bàn thành phố có số thanh niên trong độ tuổi đi học, đi làm xa nhiều. Với số thanh niên ở lại địa phương phần nhiều đang làm công nhân trong các khu công nghiệp, hoặc làm việc tự do. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, vừa qua, thành phố đã thực hiện chặt chẽ công tác khám sức khỏe. Qua khám sức khỏe cho khoảng 500 thanh niên thì có tới quá nửa số thanh niên không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Ngoài ra, số thanh niên mắc bệnh về mắt - cận thị rất nhiều, chưa kể có nhiều thanh niên còn tìm mọi cách lách luật…

Mặc dù, gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân nhưng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo bằng mọi cách phải hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt. Trong công tác khám tuyển, thành phố đã chọn cử đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia khám sức khỏe cho thanh niên, bảo đảm chính xác kết quả khám tuyển. Với các trường hợp nghi ngờ dùng thủ thuật nhằm làm sai lệch kết quả khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai trong công tác tuyển quân từ cơ sở.

Nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác tuyển quân

Rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác tuyển quân từ những năm trước, năm 2023 với nhận định công tác tuyển quân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, các địa phương đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định của pháp luật. Nếu tổ chức, cá nhân nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, tránh để xảy ra tình trạng tiêu cực, thiếu công bằng trong công tác tuyển quân. Thực hiện nhiều biện pháp quản lý số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Với các biện pháp tích cực, đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác khám sức khỏe tuyển quân đối với thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ. Cả tỉnh đã khám tuyển khoảng 4 nghìn thanh niên trong độ tuổi. Trong đó khoảng gần 50% thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Hiện còn một số thanh niên đi làm xa chưa về khám tuyển đúng thời gian quy định, địa phương đã cam kết cùng gia đình vận động thanh niên về khám vét, khám bù trong thời gian tới.

Cùng với đôn đốc việc khám tuyển, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương phối hợp tổ chức xét duyệt, thẩm tra, xác minh lý lịch đối với thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhằm điều tra, nắm chắc tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, bảo đảm không tuyển các đối tượng đã, đang có biểu hiện nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự, hoặc nhiễm HIV nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an. Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, các đơn vị được tổ chức thâm nhập “3 gặp, 4 biết” theo quyết định của Bộ Quốc phòng thống nhất các bước tuyển chọn, bảo đảm việc thâm nhập chặt chẽ, đúng quy trình và đạt kết quả tốt. Với các đơn vị còn lại, địa phương tiến hành tuyển chọn “tròn khâu” theo quy định. Đối với các thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ từ nay đến ngày nhập ngũ, bằng mọi biện pháp không để mất nguồn. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành lệnh gọi, cố tình chống, trốn theo đúng quy định xử phạt theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp vi phạm khi đủ căn cứ, tạo sự răn đe và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Với sự chỉ đạo tích cực của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với việc thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định của pháp luật, tin rằng công tác tuyển quân năm 2023 tại tỉnh Hà Nam sẽ đạt kết quả tốt, bảo đảm số lượng và chất lượng giao quân cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/quoc-phong/quyet-tam-hoan-thanh-cong-tac-tuyen-quan-nam-2023-voi-chat-luong-cao-90713.html