Trong một tháng, Bộ Công an đã xử lý hàng trăm website, trong đó có 8 trang phát chiếu phim và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo Bộ Công an, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả.
Bộ Công an đã có nhiều giải pháp đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý các vụ việc sử dụng AI và công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và có các biện pháp phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả.
Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và nền tảng số, đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và lực lượng thực thi.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm mới về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm tăng ít nhất 20%, đồng thời hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ...
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người sáng tạo, mà còn gắn với uy tín quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg diễn ra ngày 2/6.
Tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình và đấu tranh quyết liệt hơn nữa với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng 1.073 trang web vi phạm, gồm các website phim lậu, truyện lậu, các website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 612 trang truyền hình trái phép.
Theo Chinhphu.vn: Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giám định và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Việc phát hiện hành vi vi phạm không quá khó, nhưng để giám định, xác lập căn cứ pháp lý phục vụ xử lý vi phạm lại là vấn đề rất khó khăn.
Theo báo cáo, các cơ quan chức năng đã gỡ bỏ 301 trang mạng vi phạm, đồng thời đề xuất tăng chế tài xử lý để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu đưa vào vận hành trong năm 2026.
Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Công điện số 38). Hội nghị được kết nối đến UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.