HNN - Sau Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người làm việc tự do trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế đồ họa… dần thay đổi thói quen sử dụng phần mềm lậu.
Sự gia tăng các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền SHTT và xây dựng nền tư pháp chuyên sâu trong lĩnh vực này.
Sự bùng nổ của thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự gia tăng của các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Trước tình hình đó, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần vào sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Lâm Đồng đang tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh…
Việc Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo Điều 301 đối với công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Xung quanh vấn đề này, Báo Thế giới và Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa doanh nghiệp.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
Quyết định 1411/QĐ-BTC áp dụng lệ phí 200.000 đồng/đơn, quy định rõ thời gian xử lý hồ sơ giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ.
AI phát triển nhanh, doanh nghiệp cũng đối mặt nhiều rủi ro pháp lý mới. Trong đó, quyền sở hữu trí tuệ được xem là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong kỷ nguyên AI...
Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng TP Huế đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành các thủ tục khởi tố 2 vụ án xâm phạm quyền tác giả, thu lợi bất chính tiền tỷ.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là không dung túng cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Ngày 10/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 3 bị can liên quan các đường dây kinh doanh sách Tiếng Anh điện tử trái phép, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là kết quả bước đầu trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.
Phát hiện hàng chục vụ vi phạm, TP. Huế đẩy mạnh đấu tranh, xử lý hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ..., góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trong đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý 42 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ.
Chỉ sau ba tuần triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc vi phạm. Những con số này cho thấy, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp, từ thị trường truyền thống đến không gian số, đòi hỏi quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của cơ quan quản lý.
Từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ điện tử, tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ sau 3 tuần triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 1.600 vụ vi phạm, phạt hành chính gần 17,9 tỷ đồng.