Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng cộng 2.453 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, 'rõ người, rõ việc' trong chống buôn lậu, tuyên chiến không khoan nhượng với thuốc, thực phẩm giả gây hại cho người dân.
Ngày 21/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10/2025, đánh giá toàn diện kết quả công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra kiểm soát thị trường đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, công tác đấu tranh chống hàng giả trên địa bàn Hà Nội ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong phòng, chống hàng giả.
Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội thảo 'Hàng giả và các giải pháp công nghệ chống hàng giả', với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các chuyên gia.
Trong quý III/2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn và mang lại kết quả tích cực.
Trong 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử lý hơn 2.500 vụ vi phạm, liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách hơn 198 tỉ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024.
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND, do Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ký, về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố.
Thảo luận tại tổ ngày 21/10, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến giải pháp ngăn hàng giả, hàng cấm trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thảo luận tại tổ ngày 21/10, một số đại biểu Quốc hội quan tâm giải pháp ngăn hàng giả, hàng cấm trên thị trường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.
UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới cần phải thực hiện thường xuyên, toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ với phương châm 'xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực', 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ'.
Cuối năm là thời điểm gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt tại các chợ vùng biên và tuyến đường mòn, lối mở. Trước tình hình này, tỉnh triển khai các biện pháp kiểm soát quyết liệt từ biên giới đến nội địa, tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Trong 9 tháng năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện 2.051 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Qua đó, khởi tố 42 đối tượng.
Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả An Giang yêu cầu sở, ngành liên quan siết chặt các tuyến biên giới, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhất là dịp cuối năm.
9 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 2.769 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Từ nay đến cuối năm, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm gian lận thương mại.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 2.313 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 90 tỷ đồng từ công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Tỉnh An Giang đang đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 3 tháng cuối năm 2025 nhằm bảo vệ thị trường nội địa, doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 15/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 389/AG) chủ trì hội nghị.
Sáng 14/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389) dự và chỉ đạo hội nghị.
Ban Chỉ đạo 389 TP. Hồ Chí Minh cho biết hiện nay, tình hình buôn lậu trên tuyến đường hàng không và bưu chính quốc tế qua Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ngày 9/10, UBND phường Tân Châu tổ chức họp triển khai kế hoạch về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2025.
Trong địa hình hiểm trở nơi vùng biên viễn của Tổ quốc, Đồn Biên phòng Tổng Cọt tỉnh Cao Bằng không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là 'lá chắn thép' trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả – một trong những vấn đề nóng bỏng ở khu vực biên giới giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc.
9 tháng đầu năm 2025, Thuế thành phố Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội - đã xử lý gần 9.000 vụ vi phạm, truy thu và thu hồi hơn 3.000 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc chiến chống thất thu thuế và gian lận thương mại.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc dư luận, bất an, lo lắng trong Nhân dân. Trước thực trạng đó, lực lượng kỹ thuật hình sự (Viện Khoa học hình sự - KHHS, Bộ Công an) đã góp phần không nhỏ 'giải mã' nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới liên quan đến lĩnh vực này.
Thực hiện Công văn số 6463/BCT-XNK ngày 27/8/2025 của Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu mặt hàng đường, ngày 3/10, Chủ tịch UBND có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản có liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép đường cát, các sản phẩm, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc; coi đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục.
Chỉ một mặt hàng mà có 2 Bộ cùng quản lý, dẫn đến kết quả kiểm tra chưa hiệu quả, triệt để, do đó, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị cần làm rõ thẩm quyền của các cơ quan chức năng trong kiểm tra hàng giả, hàng gian lận thương mại.
Theo Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong 9 tháng vừa qua, các đơn vị chức năng của bộ thực hiện 17.746 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm. Trong đó, có 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển sang cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.
Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 17.746 vụ, xử lý 15.544 vụ vi buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng năm 2025.
Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
Kiểm soát hàng lậu qua đường bưu chính đang là bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và các doanh nghiệp bưu chính nhằm ngăn chặn từ gốc rễ.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc dư luận, bất an, lo lắng trong nhân dân.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, trong tháng 9 các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã phát hiện 399 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
HNN - Trước thực trạng hàng giả, hàng lậu ngày càng diễn biến phức tạp, Công an TP. Huế mở các đợt kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm nhiều vụ việc nhằm bảo vệ người dân và lập lại trật tự trên thị trường.
Chiều 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985) để điều tra về tội 'Buôn lậu'.
Nhằm đánh giá thực trạng, tăng cường hiệu quả quản lý, Ban Pháp chế HĐND TP. Hải Phòng vừa giám sát chuyên đề phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Sở Y tế. Trọng tâm của buổi làm việc là kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, ghi nhận các kiến nghị để HĐND thành phố sớm có cơ chế, chính sách phù hợp, không để khoảng trống trong triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Sáng 18/9, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lào Cai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 9 tháng năm 2025, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 9 tháng qua, Công an TP. Cần Thơ phát hiện 165 vụ, trong đó xử lý 45 vụ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng; khởi tố 64 vụ liên quan 111 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng buôn lậu.
9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng Tp. Cần Thơ đã kiểm tra hơn 4.700 vụ, phát hiện 622 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách hơn 7,7 tỷ đồng.
Ngày 16/9, tại thành phố Cần Thơ, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025 của Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ.
Ngày 16-9, Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.
Chiều 16/9, Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2025, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.
Lực lượng chức năng Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả – bảo vệ người tiêu dùng.
Sáng 13-9, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 xã An Khánh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, trong 9 tháng năm 2025, tình hình thị trường cơ bản ổn định, tuy nhiên tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) nhằm siết chặt công tác quản lý, nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng siết chặt quản lý thị trường và đấu tranh chống gian lận thương mại. Trong tháng 8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 2.269 vụ và xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, cho thấy sự quyết liệt trong công tác này.
Giám sát chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Công an phường Lê Thanh Nghị, Ban Pháp chế HĐND TP. Hải Phòng cho rằng, bên cạnh xử lý nghiêm các vi phạm, công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nhận diện, cùng tham gia đấu tranh, tố giác hàng giả, hàng kém chất lượng hết sức quan trọng để vấn nạn này được chặn đứng từ gốc.