UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2515/UBND-KT về việc thực hiện công tác điều hành giá trên địa bàn trong những tháng còn lại của năm 2026, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 219 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng đường cát trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Công an cả nước đã khởi tố 56 vụ và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả.
Trong 5 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã phát hiện và xử lý 243 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 4,09 tỉ đồng, trong đó xử phạt hành chính hơn 2,9 tỉ đồng.
5 tháng năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai đã phát hiện 243 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 4,09 tỷ đồng, trong đó gần 2,9 tỷ đồng tiền xử phạt hành chính.
Trong tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực I đã kiểm tra, xử lý 93 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trị giá hàng hóa vi phạm bị phát hiện đạt hơn 55,8 tỷ đồng.
Trong tháng 5/2026, Công an TP Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã phát hiện 162 vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý 148 vụ vi phạm, khởi tố 6 vụ án với 13 bị can.
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 245 vụ vi phạm, phạt gần 2,9 tỷ đồng và chuyển cơ quan công an điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự.
Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 5/2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra 111 vụ, gồm 10 vụ kiểm tra theo kế hoạch và 101 vụ kiểm tra đột xuất.
Kiểm tra 665 vụ việc trong tháng 5/2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 586 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ có dấu hiệu hình sự, thu hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Tháng 5/2026, các lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách gần 191 tỷ đồng.
Đứng trước áp lực bảo vệ thương hiệu điểm đến khi lượng khách tăng trưởng vượt bậc, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã chính thức ban hành văn bản chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường lập tức ra quân, siết chặt kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, thổi giá đặc sản phục vụ du khách trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, lực lượng QLTT tỉnh đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón. Trong đó, Đội QLTT số 6 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 18 cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm trong 5 tháng đầu năm 2026.
Chiều 29/5, tiếp tục chương trình kiểm tra tại cơ sở, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã có buổi làm việc với 8 xã khu vực Diễn Châu nhằm đánh giá công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Sáng 29/5, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh do đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 10 xã, phường thuộc Quỳnh Lưu và Hoàng Mai về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tăng cường kiểm tra thị trường phân bón trong bối cảnh các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 18 cơ sở vi phạm, xử phạt hơn 240 triệu đồng và buộc thu hồi gần 5,5 tấn phân bón không bảo đảm quy định về nhãn hàng hóa.
Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thành phần Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời cập nhật một số quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thi hành.
Chương trình thu hút sự tham gia của lực lượng thực thi, doanh nghiệp và đơn vị liên quan nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành Quyết định số 927/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
BẮC NINH- Lực lượng quản lý thị trường Bắc Ninh cùng Hiệp hội chuyên ngành đã phối hợp hướng dẫn chi tiết quy trình nhận biết hàng thật, hàng giả cho các lực lượng chức năng trong tỉnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 927/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 09/01/2026 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia).
Ngày 26-5-2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP (gọi tắt là Tổ công tác) đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Tổ công tác với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan.
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
Thời gian gần đây, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và các nền tảng số, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đang đồng loạt triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn tỉnh.
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình này, TP. Đà Nẵng đang triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm đấu tranh, ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg, lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra, xử lý 83 vụ vi phạm, trong đó, 51 vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Những tháng đầu năm 2026, thị trường tiếp tục có nhiều biến động, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Tại Thái Nguyên, với sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 cùng các lực lượng chức năng, công tác ổn định thị trường, đấu tranh chống gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ký Quyết định số 84/QĐ-BCĐ389 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 882 trường hợp vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng và xử phạt hành chính hơn 5,1 tỷ đồng.
Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động sản xuất trong nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng diễn biến phức tạp hơn, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như nhãn hiệu, bản quyền tác giả, phần mềm máy tính, phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử trực tuyến và các nền tảng số.
Lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn địa bàn.
Điện Biên triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn tỉnh.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 (DIFF-2026) sẽ diễn ra từ ngày 30-5 đến 11-7. Dự báo, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân và du khách sẽ tăng mạnh trong dịp này. Chi cục QLTT TP Đà Nẵng triển khai công tác kiểm tra kiểm soát như thế nào để bình ổn thị trường, đặc biệt là phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tăng giá tùy tiện trong dịp DIFF-2026. Phóng viên (P.V) Chuyên đề CATP Đà Nẵng đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Phạm Ngọc Sơn – Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng.
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường Lào Cai đã liên tục xử lý nhiều vụ việc gian lận thương mại. Sự quyết liệt trong chỉ đạo và thực thi pháp luật đã và đang bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh chân chính.
Theo Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ, xử lý 43.970 vụ vi phạm, tăng 31,99% so với cùng kỳ.
Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 882 vụ vi phạm liên quan hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập trung kiểm tra thường xuyên, đột xuất 'điểm nóng' khu vực Chợ Bến Thành và Saigon Square.
Hàng giả, hàng nhái bày bán công khai tại các điểm mua sắm nổi tiếng ở TP.HCM không còn là câu chuyện mới. Nhưng khi cả hệ thống loa nội bộ lẫn bộ đàm được dùng để báo động né lực lượng kiểm tra, câu chuyện giờ không chỉ dừng ở vi phạm thương mại...
Từ ngày 7/5 đến ngày 20/5/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trưa 21-5, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết, từ đầu tháng 5-2026 đến nay, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có kinh doanh hàng giả, với tổng trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng.
Công tác chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành Công Thương Quảng Ngãi.
Ngày 20-5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng QLTT phát hiện vi phạm và xử lý 33 vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình (Sở Công Thương) tổ chức tiêu hủy hàng hóa không đủ điều kiện lưu thông, là tang vật vi phạm hành chính với tổng trị giá 1.174 triệu đồng.
Liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm về thực phẩm và hàng giả, Đội Quản lý thị trường số 24 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang tăng tốc siết kiểm tra, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố hàng loạt các vụ án hình sự về tội 'Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan' cùng động thái của các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát sản xuất, kinh doanh hàng giả cho thấy nỗ lực của Việt Nam siết chặt vi phạm sở hữu trí tuệ để nâng cao uy tín quốc gia.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tăng cường kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Gian lận thương mại và hàng giả không chỉ là vấn đề của riêng quốc gia nào mà đã mang tính toàn cầu, đặc biệt trong thời đại nền kinh tế số và thương mại điện tử phát triển.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đồng Nai, trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại qua tuyến biên giới Đồng Nai - Campuchia tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong nội địa thành phố, tình hình vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa tuy không phát sinh các điểm nóng nhưng có diễn biến phức tạp. Vi phạm xảy ra trên nhiều mặt hàng, lĩnh vực và hết sức tinh vi.
Những ngày qua, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại...
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, hơn 2.000 vụ việc đã bị xử lý.
Nhằm chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm trên thị trường, ngày 14/5, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 3109/UBND-VP5 gửi các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các xã, phường về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Từ nhập hàng 'trống', dán tem giả đến bán hàng nhái qua livestream, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi và có tổ chức. Đã đến lúc cuộc chiến chống hàng giả phải chuyển từ phong trào sang giám sát 24/7.
Ngay sau Công điện 38/CĐ-TTg, Bộ Công thương mở đợt cao điểm truy quét hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, tập trung vào các điểm nóng và sàn thương mại điện tử; chỉ trong 2 ngày đầu đã xử lý 377 vụ vi phạm.
Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
Hà Nội đang đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Chiều 12/5, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh chủ trì cuộc họp BCĐ. Dự họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh; các thành viên BCĐ 389 tỉnh và BCĐ 389 các xã, phường của tỉnh.
Lực lượng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.