Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đức dư nợ trên 110 tỷ đồng

Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Thành Đức, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) thành lập năm 2016, với 49 thành viên, vốn điều lệ 5 tỉ đồng. Sau 7 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã có nhiều đóng sức cho phát triển tại đại phương.

Hiện nay, Quỹ đã phát triển trên 800 thành viên tại các xã như Đắk Sin, Hưng Bình, Đạo Nghĩa, Nghĩa Thắng, với nguồn vốn ổn định tầm 100 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Quỹ TDND Thành Đức cho biết, đa số thành viên là người dân trên địa bàn huyện. Các thành viên có mối quan hệ với người thân, làng xóm, cộng đồng tốt, nên xây dựng được uy tín của quỹ.

Vốn xác lập ban đầu của mỗi thành viên chỉ 300.000 đồng và hàng năm sẽ được hưởng cổ tức. Nguồn vốn đóng góp ít, thành viên được vay vốn với thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi… đã thu hút nhiều người dân tích cực tham gia.

Quỹ tín dụng Nhân dân Thành Đức đang trở thành "bệ đỡ" cho nhiều thành viên là nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Khách hàng, thành viên vay dưới 100 triệu đồng được giải ngân ngay trong ngày. Quỹ cũng xây dựng quy chế ưu tiên đối với khách hàng, thành viên tích cực sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Trong đó, Quỹ miễn giảm phí chuyển tiền, giảm lãi suất cho vay, cộng thêm lãi suất tiền gửi, tặng quà nhân dịp sinh nhật, ngày lễ... cho khách hàng.

Hoạt động tín dụng của Quỹ tăng trưởng qua từng năm. Hiện nay, dư nợ cho vay của Quỹ đạt trên 110 tỷ đồng và không có nợ quá hạn, nợ xấu. Lợi nhuận hàng năm của Quỹ đạt và vượt kế hoạch, chi trả tiền lãi vốn góp từ 12-15%.

Nhiều nông dân của huyện Đắk R'lấp đã trở thành thành viên của Quỹ tín dụng Nhân dân Thành Đức

Cũng theo bà Phương, Quỹ TDND Thành Đức ưu tiên các thành viên sáng lập và tăng vốn cổ phần. Hàng năm, cổ tức chia cho thành viên được nhập vào vốn góp của cá nhân.

Ngoài những nguồn vốn cố định, hàng năm Quỹ huy động vốn nhàn rỗi trong dân và được Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Đắk Lắk hỗ trợ. Các nguồn vốn trên là giải pháp chính để quỹ phát triển dư nợ.

Quỹ tín dụng Nhân dân Thành Đức tặng quà cho hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh tạo nguồn vốn vay cho khách hàng, thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, từ năm 2016 đến nay, Quỹ đóng góp trên 400 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như xây nhà tặng hộ nghèo, phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ bão lụt…

Từ năm 2022 đến nay, Quỹ đã thành lập “Quỹ chắp cánh ước mơ” và nhận đỡ đầu cho 7 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tháng, mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng.

Ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đắk Nông đánh giá, Quỹ TDND Thành Đức thành lập và hoạt động ở vùng nông thôn, đời sống của người dân chủ yếu gắn liền với sản xuất nông nghiệp, nên việc thu hút vốn gặp nhiều khó khăn.

Với các giải pháp linh động, phù hợp, Quỹ đã huy động vốn tốt, phát huy tinh thần tương trợ cộng đồng giữa các thành viên, gắn kết tập thể.

Nguồn vốn cho vay của Quỹ thực sự có hiệu quả, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo và giảm nạn tín dụng đen tại địa phương.

Liên minh HTX tỉnh sẽ triển khai hỗ trợ Quỹ trong công tác đào tạo chuyển đổi số; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chuyển giao công nghệ, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại liên quan đến sản xuất nông nghiệp cho thành viên.

Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/quy-tin-dung-nhan-dan-thanh-duc-du-no-tren-110-ty-dong-155311.html