Quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam với Paraguay còn rất nhỏ so với tiềm năng

Trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires (Argentina), ngày 10/4, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt cùng Đại sứ các nước Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Paraguay Javier Gimenez.

Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Paraguay Javier Gimenez.

Tại buổi làm việc, phía Paraguay đã giới thiệu với các Đại sứ ASEAN về nền kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài cũng như thực trạng và tiềm năng hợp tác thương mại giữa Paraguay và các nước ASEAN.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Paraguay là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức trung bình của khu vực Mỹ Latinh nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường bên ngoài thuận lợi (tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 4,7%, cao nhất trong khu vực).

Paraguay đã trở thành nước xuất khẩu nông sản, gia súc và năng lượng điện lớn trên thế giới, nổi tiếng về sản xuất nguyên liệu và thực phẩm dạng thô, đặc biệt là hóa chất, thịt, đồ uống và thuốc lá...

Năm 2023, hàng hóa công nghiệp chiếm 56% các mặt hàng xuất khẩu của Paraguay. Các thị trường xuất khẩu chính gồm Argentina, Brazil, Chile, Mỹ, Nga và Đài Loan (Trung Quốc).

Thị trường nhập khẩu chính gồm các nước Trung Quốc, Brazil, Mỹ, Argentina, Đức và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Paraguay cũng là nước có nhiều ưu đãi về thuế với mức thuế bình quân thấp nhất trong khu vực Nam Mỹ.

Theo thống kê của Bộ Công thương Paraguay, năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 110 triệu USD.

Về quan hệ thương mại với Việt Nam, theo thống kê của Bộ Công Thương Paraguay, năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 110 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu của Paraguay sang Việt Nam đạt xấp xỉ 130 triệu USD.

Trong giai đoạn 2021-2023, các mặt hàng xuất khẩu chính của Paraguay sang Việt Nam bao gồm đậu tương, bột thịt, bông, thịt bò đông lạnh, ngô…, các mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ Việt Nam bao gồm điện thoại và điện thoại di động, giày dép (da và dệt may), lốp ô tô, đồ điện tử.

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Argentina)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quy-mo-trao-doi-thuong-mai-voi-viet-nam-voi-paraguay-con-rat-nho-so-voi-tiem-nang-267756.html