Quy hoạch lại công viên nước Hồ Tây
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 1426/QÐ-UBND giao Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định, tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết đồng bộ khu công viên nước hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500, với diện tích khoảng 7,8 ha, thuộc địa giới phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 1426/QÐ-UBND giao Công ty cổ phần Dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định, tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết đồng bộ khu công viên nước hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500, với diện tích khoảng 7,8 ha, thuộc địa giới phường Nhật Tân (quận Tây Hồ).
Quy hoạch nhằm phân khu chức năng, hình thành công viên vui chơi, giải trí chuyên đề ngoài trời và trong nhà với hạng mục chính là công viên nước hồ Tây, các khu phụ trợ, vui chơi giải trí tổng hợp, trục không gian cảnh quan kết nối với hồ Tây... Cụ thể sẽ cải tạo, nâng cấp công viên nước và khu các trò chơi ngoài trời trên cơ sở hiện có, mở rộng khu dịch vụ và vui chơi trong nhà, các khu phụ trợ, nhằm phát huy giá trị cảnh quan khu đất giáp hồ Tây, đưa công viên trở thành một điểm đến văn hóa, văn minh, hiện đại có hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ.
Triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật
Công an TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Từ nay đến ngày 14-6-2020, các đơn vị, lực lượng không để bị động bất ngờ, không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội gây nhức nhối dư luận. Cùng với đó là kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; hạn chế thấp nhất các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không để tội phạm và tệ nạn xã hội lộng hành, manh động, góp phần bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Chậm giải ngân dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội
Theo lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị (ÐSÐT) Hà Nội, hiện tiến độ tổng thể của dự án ÐSÐT Nhổn - ga Hà Nội đạt 60,8% khối lượng, trong đó phần trên cao đã đạt 71,3%. Từ đầu năm 2020 đến nay, dự án đã giải ngân được 698,6 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 568,3 tỷ đồng, vốn đối ứng là 130,3 tỷ đồng, đạt 17,3% kế hoạch vốn được giao của cả năm 2020. Một trong những khó khăn lớn nhất đối với dự án ÐSÐT Nhổn - ga Hà Nội hiện nay là việc giải ngân vốn đầu tư. Hiện khoản vay bổ sung 20 triệu ơ-rô từ Chính phủ Pháp vẫn chưa được ký kết thỏa ước. Do vậy, chủ đầu tư chưa thể tạm ứng vốn cho nhà thầu, dẫn đến gói thầu sử dụng khoản vay trên đã chậm khởi công gần bốn tháng. Bên cạnh đó, việc giải ngân nguồn vốn ODA từ Cơ quan phát triển Pháp và Ngân hàng Ðầu tư châu Âu cũng đang chậm gần hai tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của toàn dự án.
Sáu điểm cấp phát thực phẩm cho người nghèo
Từ ngày 15 đến 25-4, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức sáu điểm cấp, phát lương thực, thực phẩm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Các điểm cấp phát tổ chức tại: Trường THCS Ðại Kim, phường Ðại Kim (quận Hoàng Mai); Trung tâm Y tế phường Phú Ðô (quận Nam Từ Liêm); Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, số 4 đường Phạm Hùng; Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, số 134 phố Quan Nhân; Hội Chữ thập đỏ quận Ðống Ða, số 5, ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng và UBND xã Kim Chung (huyện Ðông Anh). Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp tục trao tặng người dân đang cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) hai tấn gạo, 500 khẩu trang, 500 lọ dung dịch rửa tay diệt khuẩn và 30 triệu đồng, tổng trị giá là 130 triệu đồng.
Tiếp tục chuyển đổi hơn 3.800 ha đất trồng lúa kém hiệu quả
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa thông báo tiến độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2019 - 2020. Theo kế hoạch, thành phố chuyển đổi hơn 5.350 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng cây ăn quả; nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa có giá trị kinh tế cao. Năm 2019, thành phố đã chuyển đổi thành công gần 1.500 ha. Trong năm 2020, căn cứ vào nhu cầu của các địa phương, Sở đã có tờ trình UBND thành phố quyết định kế hoạch chuyển đổi hơn 3.850 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây hằng năm và cây lâu năm.
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/44110702-quy-hoach-lai-cong-vien-nuoc-ho-tay.html