Quy định mới về hỗ trợ sinh sản - mở rộng quyền chủ động làm mẹ cho phụ nữ độc thân

Quy định mới tại Nghị định 207/2025/NĐ-CP của Chính phủ nêu: phụ nữ độc thân chỉ cần 'mong muốn sinh con' là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó có IVF.

Nghị định 207/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10, thay thế Nghị định số 10/2015/NĐ-CP.
Tại Nghị định này có quy định nguyên tắc chỉ được áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) - mở rộng quyền chủ động làm mẹ cho phụ nữ độc thân.

Từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân có quyền được hỗ trợ sinh sản, sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ảnh: Trần Vũ

Từ 1/10/2025, phụ nữ độc thân có quyền được hỗ trợ sinh sản, sinh con bằng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ảnh: Trần Vũ

Phụ nữ độc thân chỉ cần "mong muốn sinh con" là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Cụ thể, theo Nghị định 207/2025/NĐ-CP, chỉ có 2 trường hợp được sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là:

- Các cặp vợ chồng vô sinh, có chỉ định y tế;

- Phụ nữ không có quan hệ hôn nhân hợp pháp nhưng mong muốn sinh con.

Trước đó, tại Điều 3, Nghị định 10/2015 quy định nguyên tắc chỉ được áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, tại Nghị định 207/2025 mới ban hành, phụ nữ độc thân chỉ cần "mong muốn sinh con" là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó có IVF.

Quy định tại Nghị định 207/2025 đã mở rộng quyền chủ động làm mẹ cho phụ nữ độc thân - những người không có quan hệ hôn nhân theo quy định của pháp luật. Quy định mới này được đánh giá là phù hợp hơn với xu hướng của xã hội hiện đại và đáp ứng được nhu cầu cá nhân của nhiều phụ nữ độc thân.

Trong Nghị định 207/2025, nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận tinh trùng tiếp tục được duy trì so với Nghị định 10/2015. Việc hiến tinh trùng, noãn, phôi phải được thực hiện tại các cơ sở được cấp phép lưu trữ. Bên cạnh đó, tinh trùng, noãn, phôi đã được hiến chỉ được sử dụng cho một cặp vợ chồng hoặc một người nhận duy nhất. Đảm bảo nguyên tắc vô danh trong quy trình hiến - nhận để giữ quyền riêng tư cho các bên.

Hiện nay, không ít phụ nữ độc thân lựa chọn phương pháp trữ lạnh trứng để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khi có đủ khả năng kinh tế hoặc sẵn sàng cho việc làm mẹ. Theo Bộ Y tế, kỹ thuật IVF được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998, đến nay đã có trên 150.000 trẻ ra đời từ kỹ thuật này.

Toàn quốc hiện có hơn 50 cơ sở hỗ trợ sinh sản, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ điều trị IVF thành công ngày càng tăng, lên đến 70%.

3-4 năm trở lại đây, tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và công nghệ mô ghép (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), số phụ nữ chủ động đi trữ trứng tăng, trung bình mỗi năm đơn vị này trữ trứng cho 100 ca, hầu hết là phụ nữ độc thân, độ tuổi trung bình phổ biến là 35-40.

Minh Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/quy-dinh-moi-ve-ho-tro-sinh-san-mo-rong-quyen-chu-dong-lam-me-cho-phu-nu-doc-than-179250731093754194.htm