Quốc tế nổi bật: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken qua đêm tại Kiev

Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Antony Blinken tới Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, nhưng là lần đầu tiên nhà ngoại giao Mỹ ở lại Kiev qua đêm trong giai đoạn xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken qua đêm tại Kiev

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có mặt tại Kiev trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày. Tại đây, ông Antony Blinken có thể sẽ công bố một gói hỗ trợ mới của Mỹ trị giá hơn 1 tỷ USD. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Antony Blinken tới Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, nhưng là lần đầu tiên nhà ngoại giao Mỹ ở lại Kiev qua đêm trong giai đoạn xung đột. Việc ông Antony Blinken quyết định ở lại qua đêm tại Kiev mang ý nghĩa biểu tưởng về sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Chuyến thăm của ông Antony Blinken diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine chống lại lực lượng Nga đã bước sang tháng thứ tư nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Ukraine có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov (41 tuổi) làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Trước khi được bổ nhiệm, ông Rustem Umerov đã lãnh đạo Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine trong khoảng một năm. Ông Rustem Umerov không đến từ đảng cầm quyền Đầy tớ nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky, mà đến từ đảng Golos. Ông Rustem Umerov là người Hồi giáo và việc này đã giúp ông phát triển mối quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh.

Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III

Tên lửa Minuteman III

Sáng 6/9, Mỹ vừa thực hiện một vụ phóng thử tên lửa Minuteman III từ căn cứ Vandenberg. Theo Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ thì vụ phóng thử ICBM là kiểm tra tính an toàn, hiệu quả cũng như tính sẵn sàng của hệ thống vũ khí này. Tên lửa Minuteman III được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng cách đây khoảng 50 năm, là loại tên lửa được trang bị đầu đạn và có thể mang một đầu đạn hạt nhân trong thời chiến. Tên lửa này đã được triển khai tại các căn cứ ở Wyoming, North Dakota và Montana.

Anh sẽ không gửi thêm xe tăng cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps vừa lên tiếng xác nhận, một chiếc xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh đã bị lực lượng Nga tấn công trên chiến trường ở Ukraine. Ông Grant Shapps cũng thêm rằng nước này sẽ không gửi cho Ukraine xe tăng mới để thay thế. Trước đó, Anh đã viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 từ đầu năm 2023 và được chuyển giao từ tháng 3. Xe tăng Challenger 2 hiện đang phục vụ cho Lữ đoàn xung kích đường không 82.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vừa lên tiếng tuyên bố rằng nếu Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong chiến sự Ukraine, điều đó “sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá”. Trước đó, truyền thông Mỹ cũng đưa tin, có khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un sắp sang thăm Nga, để gặp Tổng thống Putin, nhằm thảo luận về việc cung cấp vũ khí.

Nga không hài lòng với phương Tây

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa lên tiếng khẳng định Moscow coi kế hoạch sản xuất vũ khí ở Ukraine của phương Tây là bằng chứng cho thấy có liên quan đến xung đột. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga cũng nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Ấn Độ có bước đi mạnh tay

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Hiện đang có thông tin Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch từ bỏ sử dụng tên tiếng Anh chính thức của đất nước này và sẽ dùng tên tiếng Phạn là “Bharat” thay vì tên tiếng Anh là “India” trong thiệp mời yến tiệc gửi tới các vị lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Nếu điều đó là sự thật thì động thái thay đổi tên gọi bằng tiếng Anh trên có thể là bước đi “mạnh tay” nhất từ trước đến nay.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ngoai-truong-my-antony-blinken-qua-dem-tai-kiev-110299.htm