Quốc hội Mỹ bất đồng về đạo luật chi tiêu quốc phòng

Hai viện Quốc hội Mỹ hiện đang bất đồng về đạo luật chi tiêu quốc phòng. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo Đạo luật Chi tiêu quốc phòng 2024 (NDAA) riêng của cơ quan này, bất chấp việc Hạ viện vừa thông qua một dư luật về cùng nội dung này.

Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua phiên bản Đạo luật Chi tiêu quốc phòng (NDAA) với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, theo đó nhất trí với đề xuất chi khoản tiền cao kỷ lục 886 tỷ USD cho các chương trình quốc phòng năm 2024, trong đó tăng 5,2% lương cho các binh sĩ và hỗ trợ 300 triệu USD cho lĩnh vực quốc phòng của Ukraine.

NDAA đã được thông qua hàng năm kể từ năm 1961, thường là với sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Nhưng năm nay, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua phiên bản dự luật của mình với tỷ lệ sít sao, 219 thuận và 210 phiếu chống, sau khi các đảng viên Cộng hòa có quan điểm cứng rắn bổ sung điều khoản giải quyết những vấn đề xã hội nổi cộm như bãi bỏ một chính sách của Lầu Năm Góc hoàn chi phí cho những quân nhân đi du lịch để phá thai.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cho rằng các điều khoản cứng rắn trong dự thảo của Hạ viện sẽ không được ban hành luật. Các nghị sị Dân chủ chỉ giữ thế đa số 51-49 tại Thượng viện, song các Thượng nghị sĩ thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nói rằng không muốn các vấn đề xã hội gây cản trở việc ban hành luật quốc phòng nói trên. Với việc Hạ viện và Thượng viện thông qua 2 dự luật riêng rẽ, các nghị sĩ sẽ cần thống nhất một dự luật để được lưỡng viện thông qua trước khi đệ trình lên Nhà Trắng và được Tổng thống Joe Biden xem xét.

Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quoc-hoi-my-bat-dong-ve-dao-luat-chi-tieu-quoc-phong-184400.htm